Sau đó các nhà khoa học ngâm, ủ số thóc trên, kết quả tất cả đều nảy mầm và bàn giao cho Viện Di truyền Nông nghiệp chăm sóc bảo quản. Hiện những hạt thóc nảy mầm trên được viện trồng trong nhà kính và thường xuyên theo dõi về kích thước, hình dáng... cho đến khi làm đòng, trổ bông và thu hoạch. Ngày 18-5 Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp Ðỗ Năng Vịnh cho biết: Ðến nay, trong số 10 hạt thóc nảy mầm, thì có hai hạt tốc độ sinh trưởng yếu, còn lại phát triển bình thường, có cây đang mọc lá thứ ba, thứ tư. Tuy nhiên, để xác định nguồn gốc, niên đại của giống lúa này chúng ta vẫn chưa đủ căn cứ khoa học. Bởi lẽ, nếu muốn xác định được độ tuổi, nguồn gốc phải dựa vào chu kỳ bán phân của nguyên tử các-bon C15 và giải trình tự gien của hạt thóc, đối chiếu với trình tự gien giống lúa hiện đại. Bên cạnh đó, trong quá trình sinh trưởng của giống lúa này, cần theo dõi, phân tích vỏ thóc sau khi cây đã trưởng thành và các đặc điểm sinh học. Dự tính, sau khi thu hoạch, viện sẽ gửi một số giống sang nước ngoài và mời các chuyên gia hàng đầu về lúa của Việt Nam cùng kết hợp đánh giá.