Chú trọng phát triển đô thị chung quanh sân bay Long Thành

NDO -

Chiều 27/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công Cảng hàng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ trên công trường dự án sân bay Long Thành.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ trên công trường dự án sân bay Long Thành.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, đến thời điểm này, khối lượng thi công hạng mục san nền, thoát nước đạt 6,6 triệu m3 đào đắp đất, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đề ra. Hạng mục đóng cọc nhà ga hành khách thực hiện trong vòng 7 tháng, bảo đảm hoàn thành trong tháng 10/2022 với 1.560 cọc.

Đối với mặt bằng thi công, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao gần 2.200ha trong số hơn 2.500ha thuộc giai đoạn 1 của dự án, đạt hơn 86%. Phần diện tích còn lại, tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn tất bàn giao vào đầu tháng 5/2022 và phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích 5.000 dự án trong quý II năm 2022. Riêng vướng mặt bằng khu vực “xôi đỗ”, ảnh hưởng đến tiến độ thi công trên công trường hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất với Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành xử lý xong trong tháng 4/2022.

Kiểm tra tiến độ thi công trên công trường, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ. Trên công trường thi công dự án sân bay Long Thành bây giờ rộng mênh mông, xứng tầm của công trình trọng điểm của trọng điểm quốc gia.

Chú trọng phát triển đô thị chung quanh sân bay Long Thành -0
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà, động viên các đơn vị thi công dự án sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý tỉnh Đồng Nai chú trọng quy hoạch phát triển khu vực đô thị chung quanh sân bay để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng những phần diện tích còn lại. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về công trình trọng điểm quốc gia này nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là những người dân di dời để phục vụ xây dựng dự án.