Sáng 14-4, trong buổi thăm và làm việc tại Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chỉ rõ, Quân chủng phải tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết T.Ư 8 của Ðảng, có kế hoạch triển khai thực hiện thật cụ thể, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong cả nhận thức và hành động.
Phó Ðô đốc, Tư lệnh Ðỗ Xuân Công; Chuẩn Ðô đốc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Tư lệnh, Bí thư Ðảng ủy Nguyễn Văn Tình đã báo cáo với Chủ tịch QH Nguyễn Văn An tình hình thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng và việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HÐND các cấp tại Quân chủng.
Sau khi làm việc với Bộ Tư lệnh và Ðảng ủy Quân chủng, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đã nói chuyện với đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng của Quân chủng Hải quân.
Chủ tịch QH Nguyễn Văn An biểu dương những chiến công hiển hách của Quân chủng Hải quân Anh hùng trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Ðược thành lập sau ngày giải phóng miền bắc, Quân chủng Hải quân đã cùng quân và dân miền bắc đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bắn rơi 118 máy bay, đánh chìm, phá hủy nhiều tàu và phương tiện chiến tranh của địch, chống phong tỏa bằng thủy lôi của Mỹ, mở đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển hàng trăm nghìn tấn vũ khí, khí tài, đạn dược; vượt hàng triệu hải lý trong tình hình cực kỳ gian khổ, đưa hàng chục nghìn người kịp thời chi viện cho cách mạng miền nam.
Quân chủng đã trực tiếp chiến đấu giải phóng quần đảo Trường Sa và một số đảo ven biển miền trung và tây nam , góp phần to lớn trong cuộc tổng tiến công đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Thời kỳ đổi mới, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với tập trung hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân chủng còn có nhiều cố gắng, tích cực tổ chức tăng gia, cải thiện đời sống bộ đội, đồng thời làm tốt công tác dân vận, như giúp đỡ các địa phương phòng chống bão lụt, giúp đỡ bà con đánh bắt cá xa bờ, đóng góp xây dựng quỹ xóa đói, giảm nghèo, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và ngư dân trên đảo...
Chủ tịch QH Nguyễn Văn An nêu rõ tình hình thế giới, khu vực, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Quân chủng phải tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết T.Ư 8 của Ðảng, có kế hoạch triển khai thực hiện thật cụ thể, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong cả nhận thức và hành động.
Chủ tịch lưu ý Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, trước hết là phải tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, chiến sĩ về nhận định, đánh giá và dự báo tình hình liên quan nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức đầy đủ và biện chứng về thành tựu cũng như khuyết điểm, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, từ đó xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin vào khả năng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nói chung và của Quân chủng nói riêng. Cần làm tốt công tác xây dựng Ðảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tích cực xây dựng và phát triển mạnh các ngành có khả năng kết hợp làm kinh tế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo, nhằm tạo cơ sở củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân trên tuyến biển, đảo.
Về cuộc bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An nhắc nhở Quân chủng Hải quân cũng như toàn quân phải coi đây là một cuộc dân vận quan trọng, nên cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, cùng địa phương tiến hành tốt cuộc bầu cử.
Chủ tịch QH Nguyễn Văn An tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang "Chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng", xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với danh hiệu Ðơn vị Anh hùng LLVTND.
Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đã thăm Nhà truyền thống và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân chủng.