Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa, ngày 11-4, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội nước ta, đã tới thăm thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, nằm ở vùng Ðông Bắc Trung Quốc.
Trong cuộc hội kiến với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hắc Long Giang Tiền Vận Lộc, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp trước sự phát triển mạnh mẽ của Hắc Long Giang, một tỉnh lớn, giàu tiềm năng của Trung Quốc. Chủ tịch khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Trung Quốc; vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh... trên phương diện song phương và đa phương, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.
Chủ tịch tỏ ý tin tưởng, trên cơ sở quan hệ truyền thống vốn có, với nỗ lực chung của hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; mong rằng cùng với đà phát triển quan hệ chung giữa hai nước, quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hắc Long Giang ngày càng được tăng cường và mở rộng. Chủ tịch mong các doanh nghiệp của Trung Quốc nói chung, Hắc Long Giang nói riêng sẽ tăng cường đầu tư, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác với Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hắc Long Giang Tiền Vận Lộc tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, mở ra triển vọng tốt đẹp trong quan hệ giữa Hắc Long Giang và Việt Nam. Bí thư tỉnh uỷ Hắc Long Giang nhấn mạnh, Trung Quốc - Việt Nam núi sông liền một dải, nhân dân hai nước vốn có quan hệ hữu nghị lâu đời. Chính quyền và nhân dân tỉnh Hắc Long Giang luôn quán triệt thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, thân thiện của Ðảng, Nhà nước Trung Quốc, kiên trì thực hiện phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", mở rộng quan hệ với các địa phương của Việt Nam. Bí thư tỉnh uỷ Hắc Long Giang nêu rõ: Với sự quan tâm thúc đẩy của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Trung Quốc nói chung và Hắc Long Giang nói riêng với Việt Nam, sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.
Giới thiệu với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng và triển vọng của Hắc Long Giang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hắc Long Giang Tiền Vận Lộc cho biết: Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hắc Long Giang đang ra sức thực hiện chủ trương xây dựng xã hội hài hòa XHCN, với quan điểm phát triển khoa học, lấy con người làm hạt nhân. Những năm gần đây, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao với mức tăng GDP 11%/năm, là một cơ sở quan trọng của cả nước về sản xuất lương thực, năng lượng, thiết bị cơ khí, công nghiệp nhẹ, du lịch và dịch vụ... Trong quá trình phát triển, Hắc Long Giang luôn coi trọng chất lượng tăng trưởng, bảo vệ môi trường sinh thái.
Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong đoàn đã đi thăm Tập đoàn thiết bị điện Cáp Nhĩ Tân, một cơ sở lớn nhất của Trung Quốc về sản xuất trang thiết bị ngành điện. Hiện sản phẩm của Tập đoàn chiếm 1/3 thị phần trong nước về trang thiết bị cho nhiệt điện và 1/2 thị phần về trang thiết bị cho thủy điện, ngoài ra còn được xuất khẩu đi hàng chục nước trên thế giới. Tập đoàn thiết bị điện Cáp Nhĩ Tân đã cung cấp trang thiết bị cho nhiều công trình điện quan trọng của Trung Quốc, trong đó có công trình thủy điện Tam Hiệp, đồng thời cũng đã tham gia xây dựng một số công trình quan trọng của Việt Nam như nhiệt điện Cao Ngạn, thủy điện Tuyên Quang, nhiệt điện Cẩm Phả...
Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong đoàn đã tham quan Nhà thờ Xô-phi-a, một công trình kiến trúc, văn hóa nổi tiếng của thành phố Cáp Nhĩ Tân.