Các tướng được truy tặng Huân chương Sao Vàng bao gômg cố Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy quân sự T.Ư, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; cố Đại tướng Hoàng Văn Thái, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cố Đại tướng Lê Trọng Tấn, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cố Thượng tướng Đàm Quang Trung, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Ngoài ra, Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng được trao tặng Huân chương cao quý này.
Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư; các tướng lĩnh trong Đảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Quyết; đại diện các gia đình: cố Đại tướng Đoàn Khuê, cố Đại tướng Hoàng Văn Thái, cố Đại tướng Lê Trọng Tấn, cố Thượng tướng Đàm Quang Trung.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trân trọng trao Huân chương Sao Vàng; Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trân trọng trao hoa, tặng Đại tướng Nguyễn Quyết và đại diện các gia đình.
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến, nhiệt liệt chúc mừng Đại tướng Nguyễn Quyết và thân nhân các đồng chí được tặng và truy tặng Huân chương Sao Vàng. Chúc Đại tướng Nguyễn Quyết, đại diện các gia đình và các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Cố Đại tướng Đoàn Khuê, cố Đại tướng Hoàng Văn Thái, cố Đại tướng Lê Trọng Tấn, cố Thượng tướng Đàm Quang Trung và đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết là những cán bộ lão thành cách mạng, sớm giác ngộ tinh thần yêu nước và tham gia hoạt động cách mạng, từng bị địch bắt tù đày tại nhiều nhà lao của bọn đế quốc; tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam từ những ngày đầu thành lập. Các đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành mọi trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Trải qua nhiều cương vị khác nhau, dù ở đâu làm gì, các đồng chí cũng luôn đem hết sức mình cống hiến cho Đảng, cho nhân dân; gian khổ chẳng ngại, khó khăn không lùi. Trong bất kỳ thử thách ác liệt nào, các đồng chí cũng luôn đặt lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của dân tộc, của quân đội lên trên hết. Dù trong lao tù hay ngoài mặt trận, trong công tác hay trong sinh hoạt, các đồng chí luôn thể hiện đức hy sinh, lòng trung thực, tính thẳng thắn, tác phong khiêm tốn, giản dị, sống chan hòa tình cảm với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí. Cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, các đồng chí thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, kiên cường, bất khuất, rất mực trung thành, tận tụy, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc nhân dân; là những người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, những tướng lĩnh tài ba, có uy tín lớn đối với quân đội và nhân dân Việt Nam.
Có thể nói, cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí gắn liền với những chiến thắng, những chiến công hiển hách của quân đội ta. Đứng ở vị trí mũi nhọn của các cuộc chiến đấu quyết liệt, của những thử thách gay gắt, các đồng chí đã góp phần làm nên lịch sử, và vì thế, cuộc đời của các đồng chí đều "chứa một phần lịch sử" - lịch sử oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại.
Đảng và Nhà nước tặng và truy tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta cho các đồng chí là sự đánh giá cao và ghi nhận công lao to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Niềm vinh dự, tự hào này không chỉ cho từng đồng chí, gia đình, quê hương và các địa phương, đơn vị, nơi các đồng chí đã từng chiến đấu, công tác mà còn là niềm vinh dự tự hào của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và mỗi người dân Việt Nam.
Đại tướng Nguyễn Quyết phát biểu ý kiến, trước hết bày tỏ lòng biết ơn Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; cảm ơn toàn thể nhân dân, đặc biệt là các bà mẹ, các gia đình cơ sở cách mạng đã không ngại hiểm nguy, hết lòng che chở, đùm bọc, nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho cá nhân đồng chí cũng như bao nhiêu cán bộ khác của Đảng; cảm ơn các đồng chí, đồng đội đã cùng đồng chí chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt mọi khó khăn nguy hiểm để chiến đấu và chiến thắng. Đại tướng Nguyễn Quyết bày tỏ, nguyện ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục đem hết sức lực còn lại của mình thực hiện mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
* Chiều 27-4, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Dự buổi lễ có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, lãnh đạo HĐND và MTTQ thành phố, quận Ba Đình, phường Liễu Giai và gia đình ông Lê Xuân Tùng.
Ông Lê Xuân Tùng sinh năm 1939, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông tham gia cách mạng năm 1950, vào Đảng năm 1959. Từ năm 1991 đến 1996, ông là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, từ năm 1996 đến 2000, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao những đóng góp của ông Lê Xuân Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung và đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Ông Lê Xuân Tùng phát biểu ý kiến cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
* Sáng 27-4, Ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư tổ chức Lễ trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng ba vị: Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư, nguyên Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư; Phạm Văn Thọ, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư, kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Bình Giang, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư.
Đến dự có các vị: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
Trao tặng phần thường cao quý và phát biểu ý kiến chúc mừng, ông Trương Tấn Sang khẳng định: Các đồng chí lãnh đạo Ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư được tặng Huân chương Độc lập lần này là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và xây dựng Đảng, là những tấm gương về lòng trung thành với Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về sự phấn đấu không mệt mỏi, sự cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác.
Ông Trương Tấn Sang nhắc nhở các cấp ủy đảng, cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp, từ T.Ư đến cơ sở phải quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, sớm ổn định tổ chức, tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng trong đó có công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.