Chủ tịch Hà Nội giao công an làm rõ vụ việc cây sao đen trên phố Lò Đúc bị chết khô

NDO - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Công an Thành phố kiểm tra, xác minh làm rõ nghi vấn cây sao đen trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) bị bức tử trước khi bị đốn hạ, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 6/4.
0:00 / 0:00
0:00
Việc cây sao đen trên phố Lò Đúc chết khô gây bức xúc trong dư luận.
Việc cây sao đen trên phố Lò Đúc chết khô gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 28/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký văn bản giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin về nghi vấn cây sao đen trước cửa số nhà 65 phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) bị bức tử trước khi bị đốn hạ theo phản ánh của các báo, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Kết quả của công tác kiểm tra phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 6/4/2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trước đây vài ngày, dư luận xôn xao khi Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chặt hạ cây sao đen trước cửa số nhà 65 phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đây là cây sao đen có tuổi đời khoảng 100 năm, cao gần 20m.

Theo đại diện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, cây sao đen này đã chết khô. Công ty phải chặt hạ để không gây nguy hiểm đến người dân.

Điều đáng chú ý, cây sao đen trước cửa nhà số 65 phố Lò Đúc không phải cây duy nhất có dấu hiệu chết khô.

Các cây sao đen trước cửa nhà số 34 và 71 phố Lò Đúc cũng đều có dấu hiệu khô héo, gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt, những cây này đều đứng trước những căn nhà lớn.

Cây sao đen trên phố Lò Đúc từ lâu đã gắn bó với người dân Thủ đô. Hàng sao đen tại đây được coi là một trong những hàng cây đô thị đẹp nhất của Hà Nội, gắn với sự phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ nên được người dân rất quan tâm.