Đề cao đức tính khiêm tốn, giản dị

Đề cao đức tính khiêm tốn, giản dị

Vào ngày 13/06/1954, Bác Hồ viết trên Báo Nhân Dân bài viết “Chớ kiêu ngạo phải khiêm tốn” với bút danh C.B. Bài viết chỉ rõ chính chủ nghĩa cá nhân đã đẻ ra bệnh kiêu ngạo mà hậu quả là sự suy thoái của cán bộ, do vậy mà chúng ta phải tuyệt đối chống bệnh kiêu ngạo, phải luôn luôn khiêm tốn. Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn trau dồi.
Nguy cơ tiềm ẩn hủy hoại hình tượng người cán bộ cách mạng

Nguy cơ tiềm ẩn hủy hoại hình tượng người cán bộ cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo tới công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Bác luôn xác định “cán bộ phải là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”. Thực tế hiện nay đặt ra vấn đề làm sao để quán triệt tư tưởng đó cho cán bộ, đảng viên để không rơi vào tình trạng suy thoái về đạo đức, lo cho lợi ích nhóm hay chủ nghĩa cá nhân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thôn Tân Văn, xã Tượng Sơn, huyện Thạnh Hà, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Cuốn sách mới xuất bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, thể hiện tư tưởng xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy Ô-tô 1/5. (năm 1963). (Ảnh tư liệu - baotanghochiminh.vn)

Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ

Mỗi khi nói về cán bộ, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc. Theo Người, cán bộ mà không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đã hơn nửa thế kỷ, những lời căn dặn ấy ngày càng thấy thấm thía, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.
Thượng tướng, PGS, TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an đọc tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Thành Đạt)

Đảng ủy Công an Trung ương tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của Thượng tướng, PGS, TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an tại hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân đồng tổ chức diễn ra tại Hà Nội, ngày 12/5.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Hội báo toàn quốc năm 2022. (Ảnh NGỌC CHÂU)

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan báo chí

LTS-Hôm nay 12/5, hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân đồng tổ chức diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại chương trình.

Tuổi trẻ cả nước khởi động đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Kết luận 21

Tối 15/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, mở đầu đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước với định dạng nghệ thuật tổng hòa, khắc họa thực trạng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Chủ nghĩa cá nhân - khởi nguồn của sự suy thoái, tham nhũng

Chủ nghĩa cá nhân - khởi nguồn của sự suy thoái, tham nhũng

"Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực... bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân”, “kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng” là thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trung ương lần thứ tư, khóa XIII, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng.