Nâng tầm vóc các mối quan hệ Đối tác chiến lược

Nâng tầm vóc các mối quan hệ Đối tác chiến lược

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe. Thành công của chuyến thăm tiếp thêm động lực quan trọng, góp phần đưa các mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Australia và New Zealand bước vào trang phát triển mới, với tầm vóc mới.
Xung lực mới thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand

Xung lực mới thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 30/11 đến 6/12. Chuyến thăm nhằm góp phần củng cố quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand trên mọi mặt, đưa các mối quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thiết thực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 41 tại Campuchia, tháng 11/2022. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Những minh chứng sống động cho quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Australia

Việc Việt Nam và Australia có thể nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược toàn diện sẽ là minh chứng cho sự tin cậy chính trị cao mà hai nước đã dày công vun đắp, không chỉ làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác hiện có mà còn mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới như chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế xanh và năng lượng xanh.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà. (Ảnh: quochoi.vn)

Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam với Australia và New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Australia và Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Nghị viện kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Jenny Salesa. (Ảnh: TTXVN)

Đưa tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-New Zealand đạt mốc 2 tỷ USD vào năm 2024

Ngày 6/12, tại Thủ đô Wellington, New Zealand, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Quốc hội New Zealand Jenny Salesa, Lãnh đạo Đảng Dân tộc (Đảng Đối lập) Christopher Luxon, Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins tại Trụ sở Quốc hội New Zealand.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu chứng kiến Lễ trao thoả thuận về nhập khẩu nông sản của New Zealand sang Việt Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam-New Zealand. (Ảnh TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam-New Zealand

Chiều 5/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam-New Zealand. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand phối hợp Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, Hội đồng Kinh doanh ASEAN-New Zealand (ANZBC) và các cơ quan hai nước tổ chức.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nền tảng cho sự phát triển về hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

Chiều 2/12 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Đại học RMIT, thành phố Melbourne, bang Victoria, dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan hệ chính trị rất tin cậy và tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng cho sự phát triển về hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của Việt Nam và Australia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Australia-Việt Nam vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 2/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình đã có bài phát biểu tại Viện Chính sách Việt Nam-Australia (Đại học RMIT, thành phố Melbourne). Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tims Ayres. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Thống đốc bang Victoria và tiếp đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, ngày 2/12, tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Thống đốc bang Victoria Linda Dessau và tiếp đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác giáo dục góp phần phát triển của Australia và thúc đẩy quan hệ hai nước

Sáng 1/12, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, tại trụ sở Quốc hội Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare; lãnh đạo Đảng Đối lập Peter Dutton và Thượng nghị sĩ Simon Birmingham.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. (Ảnh: TTXVN)

Ủng hộ nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược thành Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia

Chiều 30/11, tại trụ sở Nghị viện Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiến hành hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. Hai bên đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia thời gian qua phát triển vững chắc, thực chất, hiệu quả, đồng đều trên tất cả các lĩnh vực.