Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương; là bước triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.

Chuyến thăm mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp lập trường tại các diễn đàn đa phương, đồng thời tạo xung lực chính trị ở cấp cao thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Chuyến thăm cũng đã tạo thêm động lực để hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị; mở ra bước chuyển quan trọng trong những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, từ nghiên cứu học thuật sang đồng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lõi trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, không gian vũ trụ, hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ đã mang tiếng nói của Việt Nam đóng góp vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại; qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.

Tạo đột phá trong
hợp tác song phương

Sau lễ đón trọng thể tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Đây là lần tiếp xúc thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong gần hai năm qua và là minh chứng cho sự năng động của mối quan hệ song phương và tầm quan trọng mà hai nước Việt Nam và Pháp dành cho việc triển khai đầy đủ khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã được nâng cấp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Việc Việt Nam coi trọng và chọn Pháp là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) để thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện là minh chứng rõ nét cho sự tin cậy chính trị và quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng trao đổi, đề ra các định hướng mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh: Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Về quốc phòng-an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh, chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao; nhất là thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng: Công nghệ Pháp - Sản xuất Việt Nam - Cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp hẹp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp hẹp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA); đề nghị Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tạo động lực mới cho các nhà đầu tư; đồng thời thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá bền vững.

Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học-công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ; đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển đổi sang các mô hình liên kết bao trùm, hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh; có các cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam, vừa đóng góp cho sở tại vừa thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành hai nước trên các lĩnh vực: an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu... thể hiện sinh động tầm vóc hợp tác toàn diện của hai nước.

Nhân dịp này, hai bên ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực trao đổi đoàn các cấp, sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028; nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, hợp tác trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cũng như phòng, chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu; mong muốn hai bên phát huy tối đa lợi thế bổ trợ để đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu

Pháp luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, hai bên thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không-vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nền tảng hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế và kết nối địa phương, phát huy hơn nữa trụ cột mới về hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các thiện chí của phía Pháp trong hợp tác tài chính, đường sắt và khoa học-công nghệ.

Trao đổi về tình hình quốc tế, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về việc đề cao chủ nghĩa đa phương, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; tôn trọng, giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, UNESCO, Cộng đồng Pháp ngữ cũng như trong khuôn khổ ASEAN-EU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng chưa khai thác; hai bên hoàn toàn có thể tạo đột phá hơn nữa, đưa hợp tác kinh tế, thương mại xứng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh: TTXVN)

Gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, đóng góp thiết thực vào việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Về quan hệ hai Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi lý luận về những vấn đề cùng quan tâm, phát huy hiệu quả cơ chế Hội thảo lý luận; mở rộng hợp tác giữa các cơ quan báo chí, tổ chức, địa phương và thế hệ trẻ hai nước; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng, qua đó đóng góp vào việc củng cố phong trào tiến bộ, hòa bình và hợp tác trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Mong các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp trên các cương vị trong hệ thống chính trị Pháp tiếp tục quan tâm, ủng hộ quan hệ Việt Nam-Pháp; góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước và mở rộng các dự án hợp tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, hàng không-vũ trụ, năng lượng, hạ tầng và các lĩnh vực Pháp có thế mạnh.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel

Đảng Cộng sản Pháp luôn coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi giữa hai Đảng, phát huy vai trò của thế hệ trẻ và tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Pháp-Việt Nam ngày càng thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel tại Bảo tàng Lịch sử sống ở trung tâm Công viên Montreau. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel tại Bảo tàng Lịch sử sống ở trung tâm Công viên Montreau. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.

Tại cuộc gặp, đại diện lãnh đạo bộ, ngành hai bên đã phát biểu chào mừng và báo cáo tóm tắt kết quả phiên thảo luận của các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước. Nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở cùng các đề xuất thực chất, tâm huyết từ phía cộng đồng doanh nghiệp hai nước cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Pháp không chỉ nhìn thấy tiềm năng hợp tác, mà đã chủ động tìm kiếm những mô hình hợp tác mới, sản phẩm mới và phương thức mới để cùng tạo ra giá trị mới.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, điều cần thiết nhất lúc này là phải cùng nhau tạo dựng một chất lượng hợp tác kinh tế mới: thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một hành trình mới đầy triển vọng. Chúng ta đã có nền tảng tin cậy vững chắc, tầm nhìn chiến lược chung và quyết tâm mạnh mẽ. Giai đoạn xây dựng khuôn khổ đã qua; bây giờ là giai đoạn triển khai và tạo kết quả; là lúc hai bên cùng hành động bứt phá để đưa hợp tác kinh tế vươn tới những tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau (thành phố Montreuil); tham quan Không gian Hồ Chí Minh, nằm trong Bảo tàng Lịch sử sống ở ngay trung tâm của Công viên Montreau; thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp (CEA) và chứng kiến Lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác; thăm và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales, nằm trong Khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay và tham quan Phòng thí nghiệm sạch nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn và vật liệu tiên tiến; tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, vừa qua, nhiều chủ trương, chính sách được ban hành nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ bà con duy trì, phát huy bản sắc dân tộc; tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách một cách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế-xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển; xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc; tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Với thế hệ trẻ, dù sinh ra ở Việt Nam hay ở đâu hãy cùng luôn tự hào về bản sắc Việt, coi đó là hành trang quý giá trong quá trình trưởng thành, cố gắng giữ gìn tiếng Việt, luôn học tập tốt, chăm lo cho gia đình và khi có cơ hội thì tham gia đóng góp xây dựng quê hương.

 Góp phần định hình quản trị không gian vũ trụ vì lợi ích chung của nhân loại

Một dấu ấn nổi bật trong chuyến công tác là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ và có bài phát biểu quan trọng, mở đầu Phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề “Xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng”. Đây là phiên đầu tiên trong 3 phiên chuyên đề cấp cao trong khuôn khổ hội nghị.

Hội nghị quy tụ các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan vũ trụ quốc gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, giới nghiên cứu về hàng không vũ trụ từ khoảng 130 nước trên thế giới; và kết nối trực tiếp với Trạm Vũ trụ quốc tế ISS.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nước tham dự Phiên chính thức Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nước tham dự Phiên chính thức Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định không gian vũ trụ ngày nay đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống và nền kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của các hoạt động không gian cũng đặt ra nhiều thách thức về rác thải vũ trụ, va chạm, quỹ đạo, tần số, quân sự hóa, chiếm hữu, khoảng cách công nghệ và vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần một khuôn khổ quản trị đa phương bảo đảm không gian hòa bình, an toàn, bền vững, dùng chung; thúc đẩy đổi mới, kinh tế vũ trụ và chuyển dữ liệu thành tri thức, dịch vụ, quyết định tốt hơn cho Trái Đất.

Trong đó, Việt Nam nhấn mạnh 5 nguyên tắc. Một là, giữ gìn không gian vì mục đích hòa bình-đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và chạy đua vũ trang; không đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực. Hai là, đặt con người và phát triển trên Trái Đất ở trung tâm; ưu tiên cảnh báo thiên tai, giám sát khí hậu, quản lý tài nguyên và Mục tiêu phát triển bền vững. Ba là, thượng tôn luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đặt Liên hợp quốc và Ủy ban Liên hợp quốc về Hoạt động vũ trụ vì mục đích hòa bình (COPUOS) ở trung tâm quản trị đa phương về không gian vũ trụ, củng cố vai trò của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). Bốn là, bảo đảm bình đẳng giữa các quốc gia khi tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu, công nghệ. Năm là, sử dụng không gian có trách nhiệm, minh bạch, bền vững; giảm rác thải, nguy cơ va chạm.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất sáng kiến theo đó Việt Nam cùng Pháp, Liên hợp quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới “Không gian vì Phát triển và Khả năng chống chịu”, tập trung vào chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian vì phát triển, nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững và kết nối nghiên cứu-đào tạo-doanh nghiệp-đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ. Mạng lưới có thể trước hết tập trung vào khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam sẵn sàng là điểm kết nối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên chính thức Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên chính thức Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Không gian vũ trụ mở ra những chân trời rộng lớn, nhưng thước đo cuối cùng của tiến bộ vẫn là những giá trị mang lại cho con người và Trái Đất. Với tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia đưa những kết quả tại Hội nghị này thành hành động cụ thể cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên chính thức Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên chính thức Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các cuộc gặp, trao đổi với Tổng thống Serbia, Thủ tướng Bulgaria, Tổng thống Cộng hòa Congo, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng này.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông Pháp, với điểm nhấn là nhịp độ trao đổi cấp cao “chưa từng có”, những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể và sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược giữa hai nước. Truyền thông Pháp cũng đánh giá chuyến thăm tạo thêm động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, hướng tới những lĩnh vực của tương lai.

Trong bài báo có tiêu đề “Tổng thống Pháp Macron đánh giá cao nhịp độ trao đổi chưa từng có với Việt Nam”, báo điện tử Mediapart nhấn mạnh đánh giá của Tổng thống Emmanuel Macron về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức, Điện Élysée nhấn mạnh những bước phát triển mới trong quan hệ Pháp-Việt. Trong đó, Tổng thống Macron cho rằng, nhịp độ trao đổi cấp cao “chưa từng có” hiện nay cho thấy quan hệ đối tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, với ngày càng nhiều kết quả hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực.

Báo La Tribune nhận định, thế mạnh của Pháp phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, đường sắt, hàng không, không gian, năng lượng, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng, dòng vốn và công nghệ trên thế giới thay đổi sâu sắc, việc làm sâu sắc quan hệ Pháp-Việt có thể giúp hai nước đa dạng hóa đối tác, thị trường và chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Bài báo cũng đánh giá Việt Nam và Pháp có thể phát huy thế mạnh để trở thành những cầu nối giữa ASEAN và EU…

Với hàng loạt kết quả nổi bật, mang tính đột phá, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã ghi dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Pháp, mở ra chương hợp tác mới đầy năng động, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả giữa hai nước.

Ngày xuất bản: 12/9/2026

Thực hiện: Chu Hồng Thắng, Trường Sơn, Nguyễn Hà, Minh Hằng, Hoàng Hà

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao và TTXVN