Tan Yujiao - Thể thao thay đổi cuộc đời tôi
Là nhân vật thống trị ở hạng 67 kg cử tạ nữ của người khuyết tật, Tan Yujiao đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại Tokyo để tiếp tục thực hiện ước mơ của cuộc đời mình.
Là nhân vật thống trị ở hạng 67 kg cử tạ nữ của người khuyết tật, Tan Yujiao đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại Tokyo để tiếp tục thực hiện ước mơ của cuộc đời mình.
Mất đi cả hai cánh tay khi chỉ mới 10 tuổi, nhưng nghịch cảnh không khiến Ibrahim Hamadtou chùn bước. Vận động viên người Ai Cập tạo cho mình một sự nghiệp bóng bàn thành công, và đang là nguồn cảm hứng của nhiều người khi tranh tài lần thứ hai tại kỳ Đại hội Paralympic.
Chiều 28/8, mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng hai vận động viên của Việt Nam là Trịnh Thị Bích Như và Đỗ Thanh Hải không thể giành được huy chương tại vòng chung kết nội dung 100m bơi ếch.
Hôm qua, ngày 28/8 tiếp tục là “ngày vàng” của Ðoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Trung Quốc khi có thêm 10 Huy chương vàng (HCV), nâng tổng số HCV lên con số 30. Họ cũng dẫn đầu ở một loạt môn thi đấu, như đấu kiếm, bóng bàn, bơi... Vượt trội là đội tuyển cử tạ Trung Quốc khi có năm HCV sau bốn ngày thi đấu tại Thế vận hội. Cũng trong ngày 28/8, đoàn Malaysia đã đoạt HCV đầu tiên môn cử tạ.
Hôm qua 31/8 được ghi nhận là “ngày vàng” của điền kinh khi xuất hiện nhiều kỷ lục thế giới và Thế vận hội. Đoàn Trung Quốc tiếp tục phá các kỷ lục ở môn điền kinh, đồng thời có thêm tám Huy chương vàng (HCV), bỏ xa đoàn Anh xếp thứ hai.
Ra mắt từ Paralympic Athens năm 12 tuổi, Jessica Long đã ghi dấu ấn ở tuổi 29 tuổi bằng được 29 chiếc huy chương trong 5 kỳ đại hội, trong đó có 16 huy chương vàng.
Trong chiều tối 4/9, tin vui liên tiếp đến với các đoàn Indonesia, Malaysia và Thái Lan khi các vận động viên Paralympic Đông Nam Á thi đấu rất thành công ở các môn điền kinh, cầu lông và boccia.
"Xã hội cần cho người khuyết tật cơ hội thể hiện bản thân thông qua khả năng và năng lực của họ. Thể thao là một đấu trường để tất cả mọi người thể hiện năng lực đó".
Tối 5/9, Paralympic Tokyo 2020 chính thức khép lại bằng lễ bế mạc ngắn gọn, giản dị nhưng không kém phần ấn tượng tại sân vận động Olympic ở Thủ đô Tokyo.