Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Chiều 15/12, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đón máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh mang số hiệu VN5001, sau đó chuyến bay cất cánh mang số hiệu VN5002 thành công. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19/12.
Vào lúc 15 giờ 58 phút, máy bay Boeing 787, bay từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).
Theo kế hoạch khoảng 15 giờ hôm nay, 15/12, máy bay code E Boeing 787, bay từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Đây là chuyến bay kỹ thuật để chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12.
Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”. Trên đại công trường có hơn 15 nghìn chuyên gia, kỹ sư, công nhân ngày đêm thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, đưa sân bay vào khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.
Bên trong công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hàng nghìn kỹ sư, công nhân từ nhiều nhà thầu đang căng mình chạy đua với thời gian.
Nhà ga hành khách được xem là “trái tim” dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 35 nghìn tỷ đồng. Trước thềm sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên 1 tuần, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt ghi nhận những hình ảnh thi công hối hả tại công trường.
Sáng 9/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo.
Tuyến metro từ ga Suối Tiên đến sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 41,4km gồm 3 đoạn chính với tổng mức đầu tư hơn 62 nghìn tỷ đồng.
Những ngày này, không khí trên công trường Dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau diễn ra khá sôi động. Các nhà thầu, đơn vị thi công đang tổng lực triển khai các hạng mục nhằm hoàn thành tuyến chính cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trước ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ đề xuất Quốc hội được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua để triển khai ngay dự án giai đoạn 2, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 2 con số giai đoạn tới.
Chiều muộn 7/12, trong không khí khẩn trương của những ngày cuối năm, Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời dẫn đầu, đã trực tiếp đến công trường Dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau để thăm hỏi, cán bộ, kỹ sư và công nhân.
Trong không khí sôi nổi hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm đang bước vào giai đoạn cao điểm. Với tinh thần: “thần tốc, táo bạo hơn nữa”, tất cả đang dồn toàn lực cho mục tiêu đưa các công trình về đích đúng hẹn trong tháng 12/2025.
Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.
Tại cuộc họp giao ban tháng 12 ngày 1/12, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) Lê Hải Đăng yêu cầu toàn đơn vị nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2025, bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch năm 2026.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đang bước vào giai đoạn nước rút với tiến độ đạt 97%, sẵn sàng hòa lưới Tổ máy 1 vào ngày 19/12/2025. Trên công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn làm việc 3 ca liên tục, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ.
Ngoài áp lực tiến độ, hiện tại chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình Trường Liên cấp Si Pa Phìn - công trình trọng điểm của Điện Biên, đang gặp nhiều khó khăn vì vốn chưa đáp ứng tiến độ thi công trên thực địa...
Thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng hàng không Côn Đảo được thực hiện tốt, không xảy ra các vụ việc về an ninh trật tự. Với định hướng quy hoạch Côn Đảo thành khu đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ quốc tế thì vấn đề bảo đảm an ninh cho đặc khu này càng trở nên quan trọng.
Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...
Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo trực tuyến tới 26 địa phương có dự án trọng điểm đi qua.
Nghị định 242/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài vừa có hiệu lực từ ngày 10/9/2025 với nhiều giải pháp nâng cao tính chủ động, linh hoạt hơn trong tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn quốc tế.
Các đơn vị có trách nhiệm, chức năng liên quan cần nhanh chóng triển khai thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, giám sát thi công tại nút giao thông An Phú và nút giao thông Tân Vạn, những công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Xây dựng cho biết: Đến cuối tháng 10, có 8 dự án giao thông do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản không đáp ứng kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 theo tiến độ đề ra.
Sau hai năm khởi công xây dựng, Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên dài 32km (64km cho cả hai bên) bước vào giai đoạn tăng tốc thi công để hoàn thiện toàn bộ dự án vào năm 2026.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại một số công trình đang thi công, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát tiến độ và chất lượng các dự án giao thông trọng điểm.
Chiều 16/10, hòa chung không khí thi đua sôi nổi chào mừng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ khánh thành loạt công trình, dự án trọng điểm.