Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 17 giờ ngày 6/11, bão số 13 (Kalmaegi) đã ảnh hưởng từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng với mưa và gió nhẹ; riêng các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và một số khu vực khác xuất hiện mưa to, gió mạnh. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại tới hạ tầng giao thông, song công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương.
Theo báo cáo nhanh từ Khu Quản lý Đường bộ II và Khu Quản lý Đường bộ III thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, đến sáng nay (6/11), tình hình ùn tắc giao thông tại các tuyến đường huyết mạch miền trung vẫn còn phức tạp do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài.
Sự cố vỡ ao chứa nước của dự án Trang Trại Việt ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng trong đợt mưa lũ vừa qua là tiếng chuông cảnh báo về sự mất an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, nhất là các hồ, đập nhỏ, tự phát.
Mưa lớn kéo dài khiến tuyến quốc lộ 49 (QL49) huyết mạch nối trung tâm thành phố Huế với các xã vùng cao A Lưới liên tục sạt lở, ngập sâu. Giữa những ngày mưa lũ, hàng chục công nhân vẫn bám đường ngày đêm, giữ cho mạch giao thông không đứt.
Chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa, bảo đảm an toàn, hiệu quả không để xảy ra mất an toàn hồ đập; chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đón lũ…
Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 13 (Kalmaegi) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Trường Sa, Đặc khu Trường Sa đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống, ứng phó bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và vũ khí trang bị.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, chiều ngày 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu các địa phương, sở ngành, doanh nghiệp và các chủ hồ đập thủy lợi-thủy điện trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân.
Chiều 4/11, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự nhằm triển khai công tác ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi). Cuộc họp diễn ra trực tiếp với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, đồng thời kết nối trực tuyến đến Ủy ban nhân dân các huyện, xã, phường và đặc khu.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, ngày 4/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã ký ban hành Công điện về việc chủ động triển khai phương án ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Tính đến ngày 4/11, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di dời do bão Kalmaegi gây mưa lớn dẫn đến ngập lụt nhiều vùng ở miền trung Philippines.
Dự kiến, rạng sáng mai (5/11), bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 và trở thành cơn bão thứ 13 trong năm nay. Từ tối hoặc đêm 6/11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng-Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.
Bão Kalmaegi đã đổ bộ và tàn phá nhiều khu vực của Philippines trong đêm 3/11, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và gần 60.000 người bị ảnh hưởng tại các vùng miền trung và miền nam nước này.
Sáng 4/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, nhằm chủ động ứng phó với bão số 13, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai các phương án ứng phó.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh; Phải xác thực danh tính người livestream bán hàng; Biển Đông sắp đón bão số 13 hướng vào đất liền miền Trung; Mưa lũ sau bão số 12 làm 42 người chết, mất tích; Tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
Đợt mưa lũ vừa qua, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cùng công tác hậu cần, cứu trợ được tổ chức hợp lý. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, địa phương đã chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.
Ngày 3/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan chủ động triển khai công tác ứng phó với bão Kalmaegi.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, ngày 3/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó, sẵn sàng với mọi tình huống mưa bão, lũ lụt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Hồi 13 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,4 độ vĩ bắc; 127,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động triển khai phương án ứng phó với bão gần Biển Đông và mưa lũ trên địa bàn.
Bão nhiệt đới Kuya Tino (tên quốc tế Kalmaegi) đã mạnh lên ngoài khơi Philippines từ chiều 2/11 và tiếp tục di chuyển về phía tây, hướng tới khu vực Visayas của nước này.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ vĩ bắc, 129,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các bộ, ngành và địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi-cơn bão được dự báo sẽ đi vào giữa Biển Đông với cường độ rất mạnh trong vài ngày tới.
Áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Kalmaegi. Dự báo, khoảng ngày 5/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp.