Bị cáo Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị phạt 10 năm tù vì vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh: internet)

Chủ quán karaoke trong vụ hỏa hoạn làm 3 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy hy sinh bị phạt 10 năm tù

Chiều 7/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử vụ cháy quán karaoke tại 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy làm 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ. Hội đồng xét xử đã tuyên Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke mức án 10 năm tù về tội danh "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy". 
Tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ cảnh sát chữa cháy hy sinh

Tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ cảnh sát chữa cháy hy sinh

13 giờ ngày 5/8, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), lễ tang 3 chiến sĩ Công an nhân dân anh dũng hy sinh trong vụ cháy chiều 1/8 đã được tổ chức trọng thể, trong niềm tiếc thương của gia đình, đồng đội và người dân. Dự lễ tang có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.
3 cán bộ chiến sĩ trước khi thăng quân hàm. (Ảnh: TTXVN)

Thấy gì từ những hy sinh?

Những tuần qua, “HY SINH” là từ khóa được sử dụng nhiều nhất, lan tỏa sâu sắc nhất trên các trang báo, màn ảnh, mạng xã hội và trong lòng mỗi người dân. Những dòng hồi tưởng, tri ân hàng triệu liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng chưa lắng xuống thì trong thái bình và đổi mới, nỗi đau lại trào dâng khi 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hy sinh trong cuộc chiến với giặc lửa, để cứu sống các nạn nhân của vụ cháy ở số nhà 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội chiều ngày 1/8/2022.
"Chúng tôi sẽ luôn nhớ 3 chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh"

"Chúng tôi sẽ luôn nhớ 3 chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh"

Chiều 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng đoàn công tác đến thăm, động viên gia đình và truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân. (Ảnh: Thành Đạt)

3 cảnh sát chữa cháy hy sinh đã để lại trong lòng dân sự tin yêu lớn lao

Chiều 2/8, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát đối với gia đình 3 đồng chí Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại số 231 Quan Hoa.
Quang cảnh vụ cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa.

Truy tặng Bằng khen cho ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh

Ngày 2/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 2674/QĐ-UBND truy tặng Bằng khen cho ba cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hiện trường vụ cháy.

Đề xuất truy tặng khen thưởng 3 cảnh sát chữa cháy hy sinh tại phường Quan Hoa

Liên quan vụ cháy xảy ra tại quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị của thành phố thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh; giao Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy làm 3 cảnh sát hy sinh

Khoảng 13 giờ ngày 1/8 xảy ra vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội hy sinh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công điện 683/CĐ-TTg chỉ đạo về vụ việc này.
Hiện trường vụ cháy.

Cháy quán karaoke, 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi cứu hỏa

Hồi 13 giờ 11 phút ngày 1/8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Đống Đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.