Ngày 4/12, một phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đến Syria trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của cơ quan này tới quốc gia Trung Đông sau hơn một thập kỷ xung đột.
15 năm không phải là dài nhưng với những thành tích đạt được trong quãng thời gian ấy là mốc son kết tinh ý chí không ngại gian khó, không sợ hy sinh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm số 3 cũng mưu trí, sáng tạo, giữ vững bình yên cuộc sống, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị các điều kiện để dạy học 2 buổi/ngày; Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn mới về chọn chủ tịch, lãnh đạo cấp xã sau sáp nhập; Mãn nhãn với màn diễn tập tiêu diệt khủng bố tại TP Hồ Chí Minh; Tổng thống Trump chỉ trích Ukraine tạo cơ hội cho Nga phản công mạnh mẽ
Giới chức Italy đang triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn tại Rome khi dự kiến khoảng 200.000 người và hơn 150 đoàn quốc tế sẽ đến dự lễ tang Giáo hoàng Francis vào ngày 26/4 tại Quảng trường Thánh Peter.
Ba năm trong quân ngũ, thì cả ba năm liên tiếp Trung sĩ Ngô Thị Dung, chiến sĩ Ban huấn luyện bắn súng ứng dụng và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ - Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố liên tiếp đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Dung là 1 trong 3 “bông hồng thép” của đơn vị, vinh dự là đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2025-2030 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.
Cuộc tập trận không chỉ chú trọng vào thể lực cao, lập kế hoạch chung và các chiến thuật chiến đấu, mà còn tạo cơ hội cho hai bên chia sẻ những chiến thuật, kỹ thuật và quy trình triển khai tiên tiến.
Trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, Mỹ đã bỏ phiếu trắng do những lo ngại liên quan đến vấn đề tài trợ, 14 thành viên còn lại của hội đồng đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác thúc đẩy thương mại và hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong một loạt lĩnh vực, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố. Nga sẽ duy trì cải thiện các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tìm giải pháp hậu cần hiệu quả và sử dụng các công cụ mới để thúc đẩy hợp tác thương mại với các nước châu Phi.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết kim ngạch thương mại Nga-châu Phi đã đạt mức cao kỷ lục 24,5 tỷ USD vào năm 2023 và hai bên vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại.
Đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống khủng bố. Nắm sâu hơn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử khủng bố.
Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM) của Mỹ thông báo đã thực hiện một cuộc không kích ở Syria, tiêu diệt Abu-’Abd al-Rahman al-Makki, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Hurras al-Din liên kết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Khi mà giới quan sát ở khu vực Sahel còn chưa hết ngạc nhiên về quyết định của chính quyền quân sự ở Niger đình chỉ hợp tác quân sự với Washington, giới chức quân đội Mỹ lại thông báo rút quân khỏi căn cứ quân sự ở Cộng hòa Chad. Những thay đổi quan trọng báo hiệu về thời điểm bước ngoặt trong chiến lược quốc phòng của Mỹ tại châu Phi.
Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là lực lượng chống khủng bố đầu tiên của Bộ Công an, có nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng phòng, chống khủng bố.
Pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva của Nga khiến 144 người thiệt mạng.
Ủy ban chống khủng bố quốc gia (NAC) của Nga thông báo lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 3 đối tượng trong một chiến dịch chống khủng bố tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.
Vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall gần Moskva của Nga vào tối 22/3 (giờ địa phương) khiến người dân Nga và dư luận thế giới phẫn nộ. Nhiều quốc gia lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gửi lời chia buồn sâu sắc và bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Nga.
Ngày 2/10, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Ủy ban pháp lý (Ủy ban 6) của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã khai mạc và tiến hành thảo luận nội dung "các biện pháp để loại trừ khủng bố quốc tế" với sự tham dự, phát biểu của hơn các nước thành viên Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, khu vực.
Ðại hội đồng Liên hợp quốc thông qua văn kiện Rà soát vòng thứ 8 về Chiến lược chống khủng bố toàn cầu. Văn kiện kêu gọi các quốc gia thành viên, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, khu vực, tiểu khu vực đẩy mạnh nỗ lực thực hiện chiến lược để khủng bố không có đất hoạt động.
Ngày 20/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố năm 2023. Hơn 400 đại biểu trong Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ chủ chốt lực lượng Công an tỉnh dự tập huấn.
Phát biểu tại cuộc thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chống khủng bố thông qua tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tái khẳng định sự đoàn kết của tổ chức này với châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cảnh báo "dấu vết khủng bố" đang lan rộng trên khắp lục địa.
Hai mươi năm trước, Mỹ đã phát động cuộc tấn công quân sự lớn tại Iraq với lý do "chống khủng bố". Thoạt đầu, chính quyền Tổng thống George W. Bush đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Tuy nhiên, theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ), đến nay, 62% số người được hỏi cho rằng chiến dịch tại Iraq “không đáng để tham chiến”.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Somalia (UNSOM) thêm một năm. Đây là nghị quyết kịp thời của Liên hợp quốc trong bối cảnh vòng xoáy bạo lực ngày càng gia tăng ở quốc gia Đông Phi.
Ngày 9/10, Phái bộ Chuyển tiếp Liên minh châu Phi tại Somalia (ATMIS) cho biết, cơ quan này đã mở các trung tâm hoạt động chung (JOC) để tăng cường phối hợp và lập kế hoạch với lực lượng an ninh của Somalia (SSF) trong các chiến dịch chống lại nhóm khủng bố Al-Shabaab.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng các nước cần có cách tiếp cận toàn diện trong chống khủng bố ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.
21 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ, thế giới vẫn chứng kiến những mối đe dọa an ninh trên toàn cầu. Với các chiến dịch chống khủng bố được gia tăng cả về mức độ và quy mô, Mỹ cùng các đồng minh nỗ lực ngăn chặn sự trỗi dậy nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố. Song, nỗi lo khủng bố vẫn thường trực, dai dẳng.
Ngày 14/8, các lực lượng Somalia và Mỹ đã tiêu diệt 13 tay súng thuộc nhóm khủng bố al-Shabab trong 1 cuộc không kích tại khu vực Hiran, miền trung Somalia.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Vladimir Voronkov cảnh báo, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang kêu gọi những người ủng hộ lợi dụng cuộc xung đột ở Ukraine để tấn công châu Âu.
Ngày 16/7, Quốc vương Jordan Abdullah II, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đều đã đề cập tới vấn đề Palestine và Israel trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Arab ở Jeddah (Saudi Arabia).
Hội thảo “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố” được Bộ Công an tổ chức, nhằm tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về phòng, chống khủng bố và hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; từ đó đưa ra những khuyến nghị, phương hướng, giải pháp cho Việt Nam trong phòng, chống khủng bố.