Sáng 27/11, hơn 450 người đã cùng tham gia giải chạy cộng đồng mang tên “Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”, nhằm truyền đi thông điệp nói “Không” với bạo lực trên cơ sở giới.
Là dự án luật được dư luận xã hội, cử tri và nhân dân rất quan tâm, dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) sẽ tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn, xem xét thấu đáo để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, nhằm sớm trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tư.
Chiều 26/10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ tư, Quốc hội dành phần lớn thời gian ở hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Ngày 12/9 tại Hà Nội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) và hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Australia.
Sáng 8/9, tại Nhà Quốc hội, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục chương trình, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Sáng 24/8, tại Hà Nội, hơn 60 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, cơ quan của Quốc hội và các tổ chức xã hội đã tham dự Hội nghị phản biện xã hội và đóng góp ý kiến phản biện nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch số 179/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 10, chiều 16/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).