Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-СР về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đó, văn bản đã mở rộng nhóm đối tượng được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp, tinh giản bộ máy.
Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-СР về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/3/2025. Văn bản quy định rõ hơn về tiền lương tháng hiện hưởng để tính chế độ chính sách, cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi nghỉ việc do sắp xếp, tinh giản bộ máy theo Nghị định 178.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, có hiệu lực từ ngày 15/3/2025. Một trong những quy định đáng chú ý của Nghị định là đã bỏ quy định về việc địa phương hỗ trợ thêm cho người lao động ngoài chính sách hỗ trợ của Nghị định 178.
Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, hàng loạt cơ quan, đơn vị hành chính-sự nghiệp và doanh nghiệp đã thực hiện sáp nhập, giải thể từ đầu năm 2025. Điều này không chỉ thay đổi mô hình tổ chức mà còn kéo theo nhiều vướng mắc đối với người lao động, trong đó có vấn đề quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Thực hiện Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vừa qua, một số Bộ, ngành đã có hướng dẫn chi tiết. Trong đó có quy định rõ về việc không giải quyết nghỉ hưu trước tuổi cho một số đối tượng.
Sáng 12/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Kỳ họp thứ 30, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Thông báo kết luận số 75-TB/TW về điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước, đang được triển khai quyết liệt trên địa bàn cả nước nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của quốc gia. Tại tỉnh Thái Bình, trong hơn một tháng qua, các cấp, các ngành đã thực hiện chủ trương nêu trên một cách thông suốt, nhận được sự đồng thuận cao và bước đầu có kết quả rõ rệt.
Chưa thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng đang công tác ở cấp xã, cấp huyện thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định số 177/2024/NĐ-CP. Đây là đề nghị của Bộ Nội vụ đối với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chiều 20/2, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 23 (Kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, cấp bách, phục vụ yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy, các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế-xã hội và một số nội dung quan trọng khác.
Chiều 19/2, tại Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã nhất trí thông qua một số tờ trình quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Theo quy định hiện hành, người nghỉ hưu trước tuổi do tinh gọn bộ máy sẽ được nhận tiền lương hưu và một số khoản trợ cấp khác. Cụ thể như: trợ cấp hưu trí một lần, trợ cấp cho số năm nghỉ hưu sớm, trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua, Chương trình “Ðưa hàng Việt về nông thôn” ở Hà Nội và các địa phương trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh việc đưa nhiều loại sản phẩm có chất lượng tốt đến với đông đảo người dân, những phiên chợ hàng Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục.
Ngày 7/1, tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cho biết: Bắc Ninh sẽ sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất tại ba làng nghề thuộc phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), xã Văn Môn (huyện Yên Phong) và xã Phú Lâm (huyện Tiên Du).
Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang được các cấp, ngành, địa phương triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương, hiệu quả ngay trong thực tế. Trong một số bài viết, bài phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh, đây là vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm, càng làm sớm càng có lợi cho nhân dân, cho đất nước vì đã nhiều đại hội của Đảng từ các nhiệm kỳ trước từng đặt ra vấn đề này, nhất là từ Đại hội XII đến nay.
Việc ban hành chính sách hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là hết sức cần thiết, thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với hai lực lượng thể hiện tính ưu việt của Thủ đô. Đây là chính sách mới, đặc thù, thiết thực, được các bộ, ngành và các địa phương ghi nhận, hiện chưa có địa phương nào trong toàn quốc làm được.
Cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ điều chỉnh chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sang hỗ trợ trọn gói cho người lao động theo từng thị trường lao động và đối tượng cụ thể. Nguyên nhân là do người lao động cung cấp chứng từ nhận hỗ trợ rất khó khăn.
Ngày 27/11, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, với chủ đề “Vai trò của nông dân trong phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
Ngày 7/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo các Nghị quyết chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện việc miễn, giảm học phí và có các chế độ hỗ trợ tài chính phù hợp với hoàn cảnh của từng sinh viên.
Ngày 14/8/2024, Báo Nhân Dân đăng bài viết “Còn vướng mắc tại Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân”. Sau khi bài báo được đăng tải, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân có Văn bản số 585/BQLDA ngày 29/8/2024, thông tin về những nội dung liên quan. Cụ thể như sau:
Chiều 26/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức hội thảo “Dừa sáp Trà Vinh - 100 năm hình thành và phát triển” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các nhà khoa học.
Sáng 23/8, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Ngoài thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) vào sáng sớm 25/7 còn san phẳng cánh đồng hơn 100ha lúa, thủy sản của nhân dân trên địa bàn.
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, các đại biểu Quốc hội bày tỏ mong muốn Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét theo tình hình thực tế cho điều chuyển nguồn vốn đối với các chính sách kém hiệu quả sang các chính sách mà xã hội, người dân đang có nhu cầu, nhằm phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ; đồng thời, tăng thêm nguồn vốn cho địa phương thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ, duy trì và mở rộng việc làm.
Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Dự báo, nước ta chỉ mất khoảng 20 năm để tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tăng từ 7% lên 14% dân số, đến năm 2038, nhóm người cao tuổi ở Việt Nam chiếm khoảng 20% dân số. Ðến năm 2050, Việt Nam sẽ tương đương với các nước có dân số già nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ /tháng.