Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Chặng đường mới của tân Thủ tướng Israel

Chính phủ mới của ông Benjamin Netanyahu đã tuyên thệ nhậm chức, sau khi Quốc hội Israel bỏ phiếu thông qua, đánh dấu sự trở lại của chính trị gia lão luyện và sự ra đời của chính phủ cực hữu nhất trong lịch sử Israel. Với định hướng ưu tiên chính sách thời gian tới, chính phủ mới ở Israel tập trung vào ba nhiệm vụ lớn liên quan phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia, khôi phục an ninh trong nước và quản trị nhà nước của Israel.
Ông Olaf Scholz tặng hoa cho Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel trước cuộc họp nội các ở Berlin, Đức, ngày 24/11/2021. (Ảnh: TTXVN)

Các chính đảng tại Đức hoàn tất thỏa thuận thành lập chính phủ

2 tháng sau khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Đức, ngày 24/11, liên minh "đèn giao thông" (đỏ - vàng - xanh) gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng về nhất trong cuộc bầu cử ngày 26/9 vừa qua, cùng đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh tuyên bố cơ bản hoàn tất thỏa thuận thành lập chính phủ, nhất trí bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz, 63 tuổi, làm Thủ tướng.