Nhóm điều tra liên bang Nga:

Chiến dịch giải cứu con tin ở Beslan “đầy những thiếu sót”

Người thân cầu nguyện <br> cho các nạn nhân.
Người thân cầu nguyện <br> cho các nạn nhân.

Theo báo cáo sơ bộ của ông Alexander Torshin, người phụ trách cuộc điều tra liên bang Nga về vụ bắt cóc con tin tại một trường học ở Beslan, Bắc Ossetia tháng 9 năm ngoái, chiến dịch giải cứu con tin “đầy những thất bại và thiếu sót”.

Trong báo cáo trình lên quốc hội Nga ngày 28-12, ông Torshin nói, cảnh sát địa phương đã không làm theo các mệnh lệnh mà đáng lẽ đã có thể giúp ngăn chặn được một cuộc tấn công.

 Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Torshin nói: “Danh sách những thất bại và thiếu sót rất dài”.

Ông nói, tính cẩu thả và thiếu cẩn trọng của các quan chức đã tạo điều kiện cho những kẻ bắt cóc tiến hành vụ bắt cóc. Theo ông, Sở cảnh sát Bắc Ossetia đã phớt lờ các chỉ thị từ Bộ Nội vụ Nga về việc tăng cường an ninh quanh các trường học.

Ông nói: “Không có thông tin về kế hoạch của các cuộc tấn công khủng bố nhưng có một bức điện cảnh báo được gửi vào các hôm 21-8 và 31-8. Trong bức điện này, dựa trên thông tin tình báo, có một mệnh lệnh yêu cầu chi nhánh của Bộ Nội vụ ở Bắc Ossetia tăng cường bảo vệ tất cả các cơ sở giáo dục vào hôm 1-9. Nếu thực hiện đúng mệnh lệnh này thì đã có thể ngăn chặn được cuộc tấn công bắt cóc con tin ở Beslan. Nhưng những mệnh lệnh này đã không được tuân thủ”.

Kết quả báo cáo sơ bộ này trái ngược với báo cáo của một công tố cho rằng các lực lượng an ninh không hề mắc sai lầm trong vụ giải cứu con tin.

Theo kết quả một cuộc điều tra khác do Ủy ban nghị viện Bắc Ossetia tiến hành, các lực lượng an ninh địa phương rất kém cỏi nên đã để xảy ra vụ bắt cóc con tin ở Beslan.

Phóng viên BBC Emma Simpson tại Moscow đưa tin, nhiều người thân của nhiều nạn nhân trong số 331 người bị thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin ở Beslan từ lâu đã cho rằng, nhiều nạn nhân bị thiệt mạng không phải bởi những kẻ bắt cóc con tin, mà là do đạn từ các vũ khí hạng nặng bắn vào trường học. Nhưng ông Torshin nói rằng, không có đủ tài liệu để có được các kết luận khách quan và đầy đủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói, nếu cơ quan chức năng phát hiện thấy có quan chức nào có sai phạm trong vụ việc này, thì các quan chức này phải chịu trách nhiệm. Ông đang đợi báo cáo kết luận cuối cùng, mà theo kế hoạch phải hoàn thành trong năm tới.

Phiên tòa xét xử Nur-Pashi Kulayev - được cho là kẻ bắt cóc duy nhất còn sống sót sau vụ giải cứu con tin tại Beslan – bắt đầu vào tháng 5 vừa qua và vẫn đang được tiến hành.

Tay thợ mộc người Chechnya 24 tuổi này bị buộc bảy tội danh, trong đó có các tội danh giết người, cướp và khủng bố, tuy nhiên đến nay tên này vẫn không nhận tội.

Có thể bạn quan tâm