Tối ngày 12-3, một nhóm thanh niên, trong đó có một đối tượng truy nã liên quan đến vụ giết người tại Hà Nội vào thuê phòng 406, nhà nghỉ Kim Cúc địa chỉ 218, đường Điện Biên mới, xã Lộc Hòa, ngoại thành Nam Định.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Nam Định đã xây dựng ngay phương án bắt giữ các đối tượng. 23 giờ 30 cùng ngày, lực lượng trinh sát bí mật tiếp cận nhà nghỉ Kim Cúc, khoảng 13 giờ ngày 13-3 đối tượng thứ nhất rời phòng nghỉ đã bị trinh sát bắt giữ và đưa ngay về trụ sở Công an thành phố để khai thác.
Không thấy đồng bọn quay lại, đối tượng thứ hai đi tìm, khi vừa rời phòng nghỉ ngay lập tức bị trinh sát khống chế đưa ngay về trụ sở thẩm vấn. Qua khai thác, hai đối tượng cho biết vẫn còn bốn người trong phòng 406 và bọn chúng có súng, lựu đạn và dao.
Đến 14 giờ ngày 13-3, lực lượng công an đã bao vây kín nhà nghỉ, các đối tượng biết không còn đường thoát thân đã đóng cửa cố thủ, thách thức lực lượng trinh sát. Nhằm tránh thương vong, lực lượng công an đã triển khai phương án sơ tán dân trong khu vực và chủ nhà nghỉ, đồng thời tích cực dùng loa vận động, thuyết phục các đối tượng hạ vũ khí ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.
Đến 14 giờ 45, có hai đối tượng ra đầu thú, hai đối tượng còn lại tiếp tục cố thủ trong phòng nghỉ tuy nhiên biết không thể trốn thoát nên đến 15 giờ 20 đã buông vũ khí ra đầu thú lực lượng công an.
Khám xét tại chỗ, các trinh sát thu giữ một khẩu súng bắn hơi cay, hai dao bầu cùng một số vật dụng liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận tên là Đặng Anh Tú (sinh năm 1989), Đặng Hữu Nghị (sinh năm 1989) cùng trú quán tại Đoan Bái, Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang); Bùi Văn Nam (sinh năm 1989), Lương Văn Thủy (sinh năm 1986); Phạm Văn Tới (sinh năm 1984) cùng trú quán tại Nam Hải, Tiền Hải (tỉnh Thái Bình); Trần Thu Hiền (sinh năm 1979) trú quán tại số nhà 12, tổ 14, phường Trường Thi (thành phố Nam Định).
Đối tượng Phạm Văn Tới
sau khi bị bắt chiều 13-3.
Trong các đối tượng bị bắt giữ, đáng chú ý có Phạm Văn Tới là đối tượng đang bị Công an thành phố Hà Nội truy nã theo quyết định số 32 của cơ quan điều tra quận Đống Đa ngày 30-7-2009 về tội không tố giác tội phạm trong vụ dùng súng giết người ngày 11-6-2009 tại phòng 207, khách sạn 325 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Với dáng vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày lẩn trốn, Phạm Văn Tới khai nhận: Sau lần thấy Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng xít), sinh năm 1982, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội dùng súng bắn chết anh Hồ Quang Hùng (sinh năm 1981) ở cụm 2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ tại khách sạn 325 Giảng Võ vào 4 giờ ngày 11-6-2009, Tới trốn biệt và chuẩn bị “hàng nóng” để phòng thân. Trong thời gian ở Thanh Hóa, Tới mua một quả lựu đạn của một đối tượng tên Đức ở Thanh Hóa với giá 400 nghìn đồng, đến cuối năm 2009 trong lần trốn lên Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) hắn lại mua tiếp khẩu súng bắn hơi cay. Trong quá trình lẩn trốn ở Hà Nội, Tới quy tụ được một số đàn em sống tự do cùng quê, Tới cũng kịp làm quen với Trần Thu Hiền (sinh 1979) ở Nam Định, cả hai thuê nhà trọ tại khu đô thị Linh Đàm và sống với nhau như vợ chồng.
Tới là đối tượng rất ranh mãnh, trước khi bị bắt tại nhà nghỉ Kim Cúc, y đã kịp tẩu tán quả lựu đạn. Nhằm truy tìm vũ khí bị tẩu tán, từ 13 giờ 30 ngày 15-3 các lực lượng chức năng gồm Viện kiểm sát thành phố Nam Định, Công an thành phố, phòng Công tác chính trị – Công an tỉnh Nam Định và phòng quân khí – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã dùng xe chuyên dùng của Công ty môi trường Nam Định tiến hành hút bể phốt tổng tại tầng một nhà nghỉ Kim Cúc. Đến 15 giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy quả lựu đạn dưới đáy bể phốt. Đây là căn cứ quan trọng để xác định rõ hành vi, động cơ liều lĩnh, manh động của Phạm Văn Tới - đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt.
Bằng nghiệp vụ sắc bén, chỉ trong thời gian ngắn, Công an Nam Định đã tóm gọn sáu đối tượng, trong đó có đối tượng truy nã liên quan đến vụ án giết người. Đây là chiến công mới của Công an Nam Định góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Tin và ảnh: MAI TÚ