Từng được UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen vì đã có thành tích tham gia kháng chiến cứu nước, sau khi nghỉ công tác chính quyền ở xã, ông Tiến về sinh sống tại Bản Khinh và được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn, tham gia Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã Thanh Lương.
Bằng uy tín của mình, ông Tiến thường xuyên đến các gia đình trong thôn vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn an ninh trật tự.
Từ việc thuyết phục người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đến việc hòa giải các mâu thuẫn gia đình, hay những khúc mắc, làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm..., ông Tiến luôn có mặt cùng với trưởng thôn, tổ hòa giải để khuyên nhủ, phân tích điều hay lẽ phải. Khi có tiếng nói của ông, mọi người đều nghe theo, từ đó mọi việc đều được giải quyết suôn sẻ. Bà con trong thôn yêu quý ông thường đùa “Ông Tiến nói câu nào thành thơ câu ấy, bởi ông hay vận Kiều trong lúc thuyết phục”.
Trước kia, mỗi khi có người ốm đau, người dân Bản Khinh cho rằng đó là do “con ma” bắt nên thường mời thầy mo về cúng, làm phép để xua đuổi "con ma" ra khỏi người bệnh. Nhưng từ nhiều năm nay, bà con đã không còn làm thế nữa, mà bảo nhau đến trạm y tế, đến bệnh viện để khám chữa bệnh. Nhiều thói quen, hủ tục lạc hậu theo đó mà dần được xóa bỏ. Ông Tiến tâm sự: Muốn được bà con tin tưởng, trước hết mình phải gương mẫu giáo dục con cháu trong gia đình mình, sau là phải đi sâu, đi sát, làm tốt công tác dân vận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Có như vậy, mới nắm rõ sự việc để tham gia hòa giải, khuyên nhủ có hiệu quả.
Tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đời sống của hơn 100 hộ dân ở Bản Khinh ngày càng đổi mới: nhà xây xuất hiện nhiều hơn, chuồng trâu, chuồng lợn được rời khỏi gầm nhà sàn; điệu “Pí”, điệu xòe Thái được phổ biến trong các ngày vui của dân bản. Năm năm gần đây, Bản Khinh liên tục được công nhận thôn bản văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 13 triệu đồng/người/năm; công tác giáo dục ở thôn luôn được quan tâm, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 100%; giao thông nông thôn từ xã vào thôn được cứng hóa; những hủ tục lạc hậu, lãng phí trong ma chay, cưới xin đã được xóa bỏ.
Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lương Đinh Công Giáp khẳng định: “Vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số rất quan trọng. Mỗi khi xã, bản có công việc lớn chúng tôi đều mời ông Tiến tham gia đóng góp ý kiến. Ông thường xuyên gần gũi, động viên bà con làm ăn, nhắc nhở thanh niên tích cực lao động, hòa giải thành công các vụ va chạm xảy ra trong bản. Gương ông Tiến rất đáng được nhân rộng trong cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
THANH SƠN
(Yên Bái)
Người dân khổ vì cơ sở sản xuất gây ô nhiễm
Hơn hai năm nay, nhiều người dân ở tổ 9, khu Tân Thành, phường Tân Dân (TP Việt Trì, Phú Thọ) bức xúc trước việc Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hoàng Thuận Phát chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu thường xuyên gây ô nhiễm môi trường.
Theo người dân phản ánh, công ty thường xuyên có gần 40 công nhân lao động làm việc. Máy may công nghiệp, máy làm mát, quạt gió thông hơi chạy rầm rầm từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối gây bụi bặm, ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống sinh hoạt của nhiều người dân.
Bà Nguyễn Giang Ngân, ở khu Tân Thành cho biết, việc công ty chuyên sản xuất hàng may mặc hoạt động sản xuất ngay tại khu dân cư là không hợp lý, gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, khu phố. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với chủ cơ sở về biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, nhưng chủ cơ sở đều phớt lờ. Ngoài ra, công nhân làm việc tại đây còn không được đóng bảo hiểm, không có bảo hộ lao động, không có đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, phế thải may công nghiệp vứt bừa bãi, không đúng nơi quy định.
Trước tình hình trên, ngày 19-5 vừa qua, đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã tiến hành thanh, kiểm tra tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hoàng Thuận Phát. Qua kiểm tra, đã phát hiện những sai phạm và lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với công ty này. Đồng thời, yêu cầu công ty dỡ bỏ hệ thống gây ô nhiễm, tiếng ồn làm ảnh hưởng tới khu vực dân cư.
Tuy nhiên, người dân cho biết, đến nay công ty này vẫn hoạt động sản xuất bình thường và người dân vẫn phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường. Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Phú Thọ sớm có biện pháp yêu cầu chủ cơ sở khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường, đồng thời có phương án di dời xưởng may ra khỏi khu dân cư.
LONG KHÁNH (Phú Thọ)