Dự báo, đến đầu tuần sau (khoảng ngày 25, 26-3), các tỉnh phía bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ yếu. Không khí lạnh chủ yếu gây mưa rải rác và khiến nền nhiệt toàn miền hạ xuống 2-3oC.
Do năm nay mùa khô đến sớm, cùng với nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều tuần qua đã làm hàng chục nghìn ha rừng ở khu vực miền trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Ðể chủ động phòng, chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Ðác Nông cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án PCCR; phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, phê duyệt các phương án bảo vệ rừng; thành lập 22 Ban Chỉ huy PCCR. Ban Chỉ huy PCCR Vườn quốc gia Tràm Chim (Ðồng Tháp) đã triển khai phát quang, đốt cỏ "vệ sinh" rừng, cắt mở tạo đường băng cản lửa tại các điểm xung yếu, chủ động điều tiết nguồn nước, phối hợp thường xuyên với lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm tổ chức thường trực 24/24 giờ nhằm hạn chế người dân vào rừng săn bắn chim, đốt lửa lấy mật ong...là những nguyên nhân dễ gây cháy . Nhằm bảo vệ an toàn rừng tràm U Minh Hạ (Cà Mau) trong thời điểm này, ngành chức năng trong tỉnh đã nghiêm cấm người không có phận sự vào rừng; người có trách nhiệm vào rừng không được mang theo các chất gây cháy; hạn chế đón khách tham quan, du lịch. Bên cạnh đó, nhân viên kiểm lâm tổ chức ứng trực 24/24 giờ. Hiện nay, diện tích rừng, đồi núi tỉnh An Giang ở mức dự báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm. Tỉnh quyết định tăng cường công tác tuần tra trong ngày. Các hạt kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức các chốt bảo vệ kiểm tra, canh gác rừng; tuyên truyền cho các hộ sản xuất ven các khu rừng bảo vệ không sử dụng lửa trong quá trình canh tác; phát dọn cỏ chăm sóc 1.582 ha rừng phòng hộ... Vườn chim Bạc Liêu chiếm gần 10% tổng diện tích rừng của tỉnh, công tác PCCR trong thời điểm hiện nay được thực hiện rất quyết liệt. Ngoài việc thực hiện phun nước mỗi tuần ba lần để tăng độ ẩm, giảm nhiệt, Ban quản lý Vườn cử 30 cán bộ kiểm lâm thường trực 24/24 giờ để ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.
Tình hình khô hạn, thiếu nước đang tiếp tục gia tăng, xâm nhập mặn lấn sâu vào nội đồng kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ cháy rừng mà còn ảnh hường đến năng suất cây trồng. Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo các địa phương chuẩn bị xuống giống lúa hè thu cần theo dõi bẫy đèn tại địa phương và tình hình khô hạn để xác định lịch gieo sạ cụ thể cho từng vùng, tiểu vùng nhằm bảo đảm xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy, né hạn; rà soát lại hệ thống thủy lợi nội đồng, nhanh chóng sửa chữa những nơi xuống cấp, chuẩn bị các phương tiện để chủ động phòng, chống hạn.
Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Ðịnh cho biết, vụ hè thu năm 2012-2013, có hơn 7.667 ha đất sản xuất và gần 13.368 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Các địa phương có tổng diện tích và số hộ dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng là: Phù Cát, Tuy Phước 1, An Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn... Có bốn hồ lớn ở mực nước chết là: Vạn Hội (Hoài Ân), Suối Tre (Phù Cát), Tà Niêng và Hà Nhe (Vĩnh Thạnh). Khô hạn kéo dài cộng thêm nắng nóng gay gắt khiến cho hàng nghìn ha cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đứng trước nguy cơ thiếu nước và khô héo. Ngành nông nghiệp tỉnh đánh giá, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại giảm năng suất là 10.644 ha, bao gồm 7.224 ha lúa, rau màu và cây lâu năm; 2.920 ha cây công nghiệp dài ngày. Ước tổng thiệt hại ban đầu do hạn hán gây ra trên địa bàn trong mùa khô này khoảng 75 tỷ đồng.
Chi cục Thủy lợi Lâm Ðồng cho biết: Trước tình trạng hạn hán, đơn vị đã đề nghị T.Ư cấp khoảng 60 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi, phục vụ chống hạn cho địa phương. Tuy nhiên, mỗi năm tỉnh chỉ nhận được khoảng 11 tỷ đồng, số tiền này chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Hiện toàn tỉnh có 30 hồ chứa nhỏ, lòng hồ bị bồi lắng nhiều làm giảm khả năng trữ nước, không bảo đảm nguồn nước tưới theo nhiệm vụ đề ra.