Châu Âu ứng phó dòng người di cư

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 27-10, một quan chức Xlô-vê-ni-a cho biết, nước này đã quyết định thuê các doanh nghiệp an ninh tư nhân hỗ trợ, giúp quản lý dòng người nhập cư muốn đi qua quốc gia này đến Bắc Âu. Thư ký Bộ Nội vụ Xlô-vê-ni-a B.Xê-phích cho biết, khoảng 50 đến 60 nhân viên an ninh tư nhân sẽ hỗ trợ cảnh sát ở những thời điểm cần thiết. Đây là một trong những biện pháp mới nhất mà Chính phủ Xlô-vê-ni-a triển khai nhằm đẩy nhanh quá trình giúp người di cư hoàn tất các thủ tục xin tị nạn. Trong 10 ngày qua, hơn 76.000 người di cư từ Crô-a-ti-a tới Xlô-vê-ni-a. Thủ tướng Xlô-vê-ni-a M.Xê-ra cảnh báo, cuộc khủng hoảng người nhập cư là thách thức lớn nhất mà Liên hiệp ch&acir

Người di cư đang chờ xin tị nạn ở gần làng Xen-tin-gi thuộc vùng biên giới Xlô-vê-ni-a. Ảnh Roi-tơ
Người di cư đang chờ xin tị nạn ở gần làng Xen-tin-gi thuộc vùng biên giới Xlô-vê-ni-a. Ảnh Roi-tơ

* Phát biểu ý kiến sau cuộc họp chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng CH Séc M.Xtơ-rốp-ních-ki cho biết, nước này đang xem xét cử một đội y tế, xe vận chuyển các lán trại tạm và các bếp ăn cơ động tới Xlô-vê-ni-a để hỗ trợ nước này đối phó với dòng người di cư. Séc đã hỗ trợ tương tự đối với Hung-ga-ri nhằm giúp quốc gia này bảo đảm an ninh. Dự kiến từ ngày 1-11, khoảng 50 cảnh sát Séc sẽ được điều tới Hung-ga-ri làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

* Cảnh sát Hy Lạp cho biết, đã phát hiện hai thi thể người nhập cư tại các đảo Lê-xbô và Chi-ốt của nước này. Đây là hai nạn nhân (gồm một nam 20 tuổi và một nữ 21 tuổi), của các vụ tai nạn đắm thuyền chở người di cư đến châu Âu xảy ra ở ngoài khơi vùng biển nước này.