Nguy hiểm hơn, nhiều cơ sở không được cấp phép nâng ngực, hút mỡ nhưng vẫn ngang nhiên làm chui để thu lời, gây tác hại lớn về sức khỏe cho người có nhu cầu. Mới đây, thành phố đã kịp thời có những chấn chỉnh trong hoạt động kinh doanh của loại hình giải phẫu thẩm mỹ - tạo hình này.
Lộn xộn loại hình kinh doanh giải phẫu thẩm mỹ - tạo hình
Sáng 28-10, tại một cơ sở thẩm mỹ trên đường CMT8, quận 10, trên bảng hiệu chỉ đề quảng cáo các dịch vụ chăm sóc da, nhưng khi thấy chúng tôi ngỏ ý muốn “làm mũi” thì nhân viên ở đây đon đả: “Bên em bảo đảm trọn đời cho chị luôn, giá chỉ 15 triệu đồng, mà sống mũi làm giống y như tây. Dễ thôi, những tiểu phẫu này đơn giản và không cần phải đến bệnh viện đâu”. Còn nếu muốn phẫu thuật nâng ngực thì có giá khoảng 60 triệu đồng nhưng phải đưa vào bệnh viện cho an toàn, nhân viên trên cho biết.
Một TMV khác trên đường 3-2, quận 10 có các dịch vụ: hút mỡ nội soi, nâng ngực, cắt mắt nhưng chủ yếu đều đưa người có nhu cầu đến bệnh viện VH gần đó để thực hiện. Giá nâng ngực bằng túi nước biển ở đây là 2.400 USD còn với túi gel là 2.600 USD. Còn TMV T trên đường 3-2, quận 10 thì có dịch vụ hút mỡ ngay tại TMV, với bác sĩ ở nơi khác đến thực hiện.
Thời gian qua, đã xảy ra một số trường hợp đáng tiếc liên quan đến giải phẫu thẩm mỹ - tạo hình tại TP Hồ Chí Minh.
Đơn cử như trường hợp, chị T. L, 36 tuổi, ở quận 8 đã tử vong chiều 27-3, sau một ngày cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định do nhiễm trùng huyết và suy hô hấp ngay sau khi phẫu thuật nâng ngực ở một TMV tại quận 5. Chị L tin tưởng bỏ ra 30 triệu đồng thực hiện thủ thuật bơm “mỡ nhân tạo” vào để nâng cấp vòng một. Liền sau đó, chị có biểu hiện chóng mặt, ngực căng, đau nhức, và sốt cao. Kết quả xét nghiệm cho biết chị bị nhiễm trùng huyết, “mỡ nhân tạo” chính là là silicon lỏng độc hại.
Ngoài những trường hợp chết vì làm đẹp, thì những tai biến sau khi nâng ngực, hút mỡ diễn ra thường xuyên.
Bác sĩ Lê Minh Hải, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ y tế tư nhân, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 80 phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) và năm bệnh viện chuyên về thẩm mỹ tạo hình. Các phòng khám này chỉ được cấp phép hành nghề một số nội dung: xăm môi, xăm mi, hút mụn; cấy tóc; nâng gò má, nâng sống mũi... không được thực hiện những ca phẫu thuật tạo hình phức tạp như nâng ngực, hút mỡ bụng, hút mỡ chi...
Tuy nhiên, trên thực tế không ít phòng khám vẫn lén lút thực hiện những dịch vụ trên.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình TP Hồ Chí Minh cho biết: “Bác sĩ được cấp phép thực hiện những loại hình phẫu thuật thẩm mỹ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng thực tế đang có quá nhiều bác sĩ không có chuyên môn vẫn lén lút thực hiện những ca giải phẫu thẩm mỹ có độ khó cao như: nâng ngực, hút mỡ, căng da mặt... Những bác sĩ này đều không có kinh nghiệm, không có thiết bị, thuốc men kèm theo để xử lý biến chứng xảy ra trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ; có một số người bệnh đã “tiền mất tật mang”, có khi mất luôn cả tính mạng do đặt lòng tin vào một số bác sĩ không có chuyên môn, thiếu đạo đức nghề y.
Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết: “Việc bác sĩ của cơ sở bên ngoài đưa bệnh nhân vào bệnh viện thuê phòng mổ để thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ là trái phép. Thời gian qua sở đã xử phạt cả bác sĩ lẫn bệnh viện nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn vì sức hấp dẫn do lợi nhuận lớn mà các cách liên kết trái phép này mang lại”.
Ngày 23-10, Thanh tra Sở Y tế (SYT) TP Hồ Chí Minh đã công bố kết quả sau hơn hai tuần thực hiện thanh tra các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (PTTHTM) trên địa bàn thành phố. Trong số 80 cơ sở đã được kiểm tra, đoàn thanh tra Sở Y tế đã thanh tra 15 cơ sở do nghi ngờ vi phạm trong hành nghề. Đó là năm bệnh viện (BV) chuyên khoa có hoạt động thẩm mỹ và 10 phòng khám (PK) chuyên khoa liên quan tới dịch vụ TM.
Tại các cơ sở này, đoàn thanh tra đã phát hiện các sai phạm: ghi chép hồ sơ bệnh án sơ sài, chưa đầy đủ các cột mục theo quy định. Trong đó có một bệnh viện vi phạm về quảng cáo quá phạm vi chuyên môn; bệnh viện Da liễu vi phạm việc chỉ được thực hiện thẩm mỹ nội khoa, tuy có biên bản thẩm định của Sở Y tế nhưng lại chưa xây dựng danh mục kỹ thuật. Hơn 40% số phòng khám chuyên khoa liên quan tới loại hình kinh doanh dịch vụ TMTH có vi phạm, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực quảng cáo và thu giá dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa niêm yết giá. Thanh tra Sở Y tế đã xử lý, xử phạt các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa trên với tổng số tiền gần 53 triệu đồng.
Chấn chỉnh kịp thời
Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong kinh doanh loại hình dịch vụ phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ tại thành phố, mới đây, ngày 26-10, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đề nghị UBND các quận, huyện kiểm tra các cơ sở làm đẹp nhằm bảo vệ quyền lợi, an toàn cho người dân và tránh nhầm lẫn do hành vi quảng cáo không đúng quy định, vượt quá khả năng cho phép của các cơ sở làm đẹp.
Thanh tra Sở Y tế cũng đã gửi công văn yêu cầu 80 cơ sở có hoạt động trong lĩnh vực giải phẫu thẩm mỹ tự chấn chỉnh các hoạt động, sau đó sớm có báo cáo kết quả.
Để quản lý chặt chẽ hơn loại hình dịch vụ giải phẫu tạo hình - thẩm mỹ, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã có các đề xuất. Đối với các cơ sở hành nghề PTTM ngoài công lập phải có đẩy đủ các giấy phép hoạt động, phải đăng ký rõ bác sĩ, nhân viên, hoạt động trong giờ hay ngoài giờ… Mặc dù rằng khi học chuyên ngành PTTM, bác sĩ được đào tạo cơ bản nhưng vẫn phải đưa vào Hội nghề nghiệp, Hội đồng khoa học để xác lập, đánh giá phạm vi hành nghề cơ bản. Đối với trường hợp nào thì chỉ được thực hiện những loại hình dịch vụ gì và không được thực hiện những loại hình dịch vụ gì?… Nên cấp bằng và cho phép thực hiện các kỹ thuật theo trình độ, năng lực chứ không phải cứ là bác sĩ có bằng PTTM là có thể thực hiện mọi loại phẫu thuật. Để an toàn khi PTTM, người dân nên chọn các bệnh viện có uy tín, bác sĩ có giấy phép hoạt động, có chứng chỉ hành nghề… Những thông tin trên đều được Sở Y tế thành phố công khai trên trang web của đơn vị.
Bác sĩ Lê Minh Hải, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ y tế tư nhân, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, nếu một bác sĩ muốn mở phòng khám chuyên khoa hoạt động PTTM thì ngoài giấy phép kinh doanh còn phải có bằng định hướng chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, phải có chứng chỉ hành nghề, có thời gian thực hành khám, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ 54 tháng. Ngoài ra, phòng khám phải có điều dưỡng đã được đào tạo chuyên môn, phải có phòng khám bệnh, phòng tiểu phẫu, phòng lưu, thuốc cấp cứu... Các thẩm mỹ viện, Spa chỉ được chăm sóc da bên ngoài, nếu phát hiện các cơ sở này quảng cáo, hoạt động sai thì Sở Y tế sẽ thanh tra xử lý. Sắp tới, Sở Y tế sẽ kết hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra các cơ sở trên.
Ông Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định: “Sở Y tế sẽ nhanh chóng làm việc với Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP Hồ Chí Minh để xác định rõ phạm vi hành nghề của từng bác sĩ thẩm mỹ làm tư, dựa vào những chứng chỉ và chứng minh tay nghề của họ. Nếu bác sĩ nào vi phạm, không xin phép, không báo cáo về Sở thì họ sẽ bị nghêm khắc xử lý vi phạm”.