Do thời tiết thay đổi sang mùa lạnh, cơ thể trẻ em không thích nghi kịp nên dễ mắc bệnh viêm hô hấp trên. Đây cũng chính là cơ hội cho những virus, vi trùng phát triển ở vùng thanh quản để gây bệnh viêm thanh quản cấp.
Nguyên nhân chủ yếu do virus hoặc do cảm lạnh. Các nguyên nhân khác bao gồm dị ứng, nói nhiều, do ca hát hoặc la hét thường xuyên, hoặc do tình trạng trào ngược dịch acid từ dạ dày lên cổ họng.
Thông thường, viêm thanh quản xảy ra sau một viêm nhiễm của đường hô hấp trên bao gồm khàn cổ hoặc mất tiếng, mệt mỏi, đau họng, ho.
Triệu chứng chính ở trẻ em là khan tiếng, thở rít và tiếng ho ong ỏng nghe như tiếng chó sủa. Trẻ còn bị sốt nhẹ 37,5 độ C - 38,5 độ C và có biểu hiện lo lắng, sơ hãi.
Viêm thanh quản thường trầm trọng hơn vào ban đêm, cơn khó thở thanh quản xuất hiện vào khoảng thời gian này trong 3- 4 ngày đầu mắc bệnh.
Có ba mức độ nặng cơn khó thở thanh quản cấp:
- Nhẹ: Trẻ ho, khàn tiếng, chỉ có tiếng thở rít khi khóc. Giai đoạn này trẻ chưa phải nhập viện, chỉ cần đưa trẻ đi khám để bác sĩ hướng dẫn cách theo dõi và điều trị tại nhà.
- Trung bình: Trẻ thở rít khi nằm yên, khó thở, thở nhanh, co lõm,. Khi thấy trẻ có những triệu chứng này, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện để được điều trị.
- Nặng: Trẻ thở rít khi nằm yên, khó thở nặng, kích thích, vật vã, tím tái. Lúc này trẻ bị tắc nghẽn hô hấp nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Bệnh viêm thanh quản cấp kéo dài từ 7 đến 10 ngày và thuyên giảm theo thời gian. Các triệu chứng giảm dần nếu được chăm sóc và điều trị để viêm nhiễm không tiếp tục gây viêm tai giữa, hoặc lan xuống dưới gây viêm khí phế quản, viêm phổi.
Chăm sóc tại nhà
Đối với trẻ nhỏ, viêm thanh quản cấp có thể gây khó thở trầm trọng nên cần được bác sĩ khám và theo dõi. Cơn khó thở thanh quản mức độ nhẹ thường thuyên giảm trong vòng ba ngày nếu được chăm sóc và theo dõi cẩn thận tại nhà.
Để chăm sóc tốt bệnh, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh vì trẻ đang sợ hãi. Tạo môi trường yên tĩnh để trẻ được nghỉ ngơi, tránh la khóc, giúp trẻ kiêng nói.
Cho trẻ uống nhiều nước ấm, kiêng các gia vị kích thích như tiêu, ớt. Dùng các thuốc nhằm hạ sốt, chống viêm theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Ngoài ra cũng cần bổ sung dinh dưỡng, bồi dưỡng đầy đủ để tăng sức đề kháng của trẻ.
Khi chăm sóc trẻ viêm thanh quản cấp, cần theo dõi diễn tiến bệnh để phát hiện kịp thời dấu hiệu trở nặng. Đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có một trong những dấu hiệu sau:
- Thở rít tiến triển, xuất hiện khi trẻ nằm yên
- Xuất hiện dấu hiệu khó thở, thở bất thường, phập phồng cánh mũi.
- Trẻ mệt nhiều.
- Trẻ há miệng khi thở và chảy nước miếng.
- Sốt cao trên 39 độ C.
- Hoặc cơn khó thở thanh quản chưa giảm sau 3 ngày.
Phòng ngừa
Vào thời điểm giao mùa trở lạnh, khí hậu luôn thay đổi vì vậy các bậc phụ huynh nên lưu ý giữ ấm cho trẻ, tránh khói, bụi, tiếp xúc với người bệnh hô hấp. Chích ngừa cho trẻ đầy đủ.
Tăng cường dinh dưỡng để trẻ tăng sức đề kháng với bệnh. Khi trẻ mắc bệnh hô hấp có triệu chứng khàn tiếng, khó thở thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Bệnh viêm thanh quản cấp rất dễ bị tái phát do vậy khi đã khỏi bệnh hoàn toàn các bậc phụ huynh vẫn phải chú ý giữ ấm, phòng ngừa cho trẻ.