Chăm lo và tạo điều kiện tốt hơn nữa cho người lao động

Chiều 13/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt 133 tập thể, cá nhân (58 tập thể và 75 cá nhân) điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Công đoàn, công chức, viên chức, người lao động.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

133 cá nhân và tập thể tại buổi gặp là những tấm gương tiêu biểu về dự chuỗi hoạt động sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Công đoàn, công chức, viên chức, người lao động, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 13 và 14/5, tại Hà Nội.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong hơn 2 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức triển khai học tập nghiêm túc việc thực hiện Kết luận số 01. Nhờ vậy, các phong trào thi đua lao động của công đoàn đã đạt những kết quả nổi bật trong phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã nghiên cứu, ban hành kịp thời nhiều chính sách hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo và tạo điều kiện tốt hơn nữa cho người lao động ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)

Từ những hoạt động, phong trào nêu trên đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. 133 đại biểu có mặt trong buổi gặp Chủ tịch nước là những tấm gương điển hình nhất được lựa chọn trong đông đảo tấm gương cả nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, đại diện các tấm gương tiêu biểu đã khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc triển khai rộng rãi việc học tập và làm theo tấm gương, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ việc học tập, mỗi người lao động có thêm tinh thần nghị lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống; mỗi cán bộ công đoàn nâng cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực suy nghĩ tìm tòi các phương thức hoạt động hiệu quả để cùng chăm lo cho người lao động…

Sau khi lắng nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tình cảm vui mừng được đón 133 cá nhân và đại diện tập thể trong lực lượng công nhân viên chức, người lao động là những tấm gương tiêu biểu đã được lựa chọn từ hàng triệu tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Chia sẻ suy nghĩ với các đại biểu tiêu biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói: Lắng nghe câu chuyện của các điển hình, chúng ta không chỉ thấy ở đó những sáng kiến, tinh thần lao động mà còn thấy được thực tế cuộc sống, sự nỗ lực, tâm nguyện cùng những ước mơ cao đẹp của mỗi người lao động dù ở bất cứ vị trí công tác nào. Đó là những câu chuyện cảm động, sự cống hiến đẹp, có sức cảm hóa, lan tỏa và truyền tải những điều tốt đẹp, tích cực trong cuộc sống.

Chăm lo và tạo điều kiện tốt hơn nữa cho người lao động ảnh 2

Các đại biểu tham dự buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước nêu rõ: Trong thời gian qua, đất nước ta gặp không ít khó khăn, thách thức từ bên ngoài và cả bên trong, nhưng với nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của công đoàn, công nhân, các cấp. Trong đó, các đại biểu tại buổi gặp mặt chính là những tấm gương xứng đáng được vinh danh, được biểu dương, được lan tỏa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn đã tích cực quán triệt, tổ chức thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn viên, người lao động cả nước. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn, nhất là người đứng đầu; phát hiện nhiều tấm gương, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu, cổ vũ nhiều sáng kiến, đổi mới, sáng tạo, mô hình hay, cách làm tốt; thúc đẩy tinh thần hăng hái thi đua, tích cực lao động, sản xuất, học tập, công tác, xây dựng, phát triển đơn vị, góp phần vào xây dựng đất nước.

Chăm lo và tạo điều kiện tốt hơn nữa cho người lao động ảnh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho các tập thể. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp; không ngừng phát triển tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lực lượng công nhân có kỹ năng, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới. Tiếp tục có những hình thức mới, hiệu quả trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của công đoàn viên, người lao động….

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn sẽ được đón tiếp, gặp mặt, tuyên dương nhiều hơn nữa các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong những năm sau để kịp thời động viên những đóng góp quý báu của người lao động đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đã trao quà tặng các cá nhân và tập thể tiêu biểu.