Đồng Nai triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

NDO - Ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai.

Hội nghị được tổ chức ở điểm cầu chính từ trụ sở Tỉnh ủy kết nối đến các đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chương trình hội nghị diễn ra 1 ngày với sự tham dự của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ba cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn.

Đồng Nai triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ảnh 1

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất trình bày chuyên đề.

Tại đây, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các chuyên gia của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu một số nét chính chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Tại Đồng Nai, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, thời gian qua, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, bài bản.

100% cơ quan, địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt; đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chương trình toàn khóa vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua, kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy.

Trong đó, nhiều nơi đã quan tâm lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân để kịp thời giải quyết, nhằm ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng tại địa phương.