Châm cứu và chăm sóc đặc biệt cho trẻ tự kỷ, bại não

NDĐT- Theo số liệu của Bộ Thương binh và Xã hội, có khoảng 5-7% trẻ em tàn tật ở độ tuổi dưới 15, trong đó trẻ em tự kỷ và bại não chiếm khoảng trên 40%. Hàng năm, có trên 3 nghìn lượt trẻ bị bệnh bại não và tự kỷ đến điều trị tại khoa Nhi của Bệnh viện Châm cứu Trung ương.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại Hội thảo.

Thông tin trên được PGS.TS Nghiêm Hữu Thành – Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết tại Hội thảo khoa học Châm cứu, điều trị và chăm sóc đặc biệt cho trẻ tự kỷ, bại não được tổ chức vào sáng 29-5, tại Hà Nội. Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã thành lập Trung tâm “Châm cứu, điều trị và chăm sóc đặc biệt cho trẻ tự kỷ, bại não”.

Theo đó, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã nghiên cứu, xây dựng mô hình chuẩn kết hợp Châm cứu – Y học cổ truyền với Y học hiện đại, kết hợp giữa y học và giáo dục trong điều trị cho trẻ tự kỷ, bại não, sớm đưa trẻ tái hoà nhập với cộng đồng. Ngoài việc điều trị bằng các phương pháp của Y học cổ truyền như Đại trường châm, phương pháp cứu, thuỷ châm, cấy chỉ, xoa bóp bấm huyệt, tắm dược thảo… trẻ sẽ được điều trị theo y học hiện đại như: chiếu đèn hồng ngoại, chiếu đèn tử ngoại, giáo dục kỹ năng sống theo PETO và ROCK, tập vận động, phục hồi chức năng…

Mô hình hoạt động này sẽ được nhân rộng và chuyển giao tới các bệnh viện châm cứu vệ tinh, các bệnh viện Y học cổ truyền trong cả nước.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên hoan nghênh việc Bệnh viện Châm cứu Trung ương kết hợp nhiều phương pháp điều trị, sớm đưa trẻ hoà nhập với cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm