CEP và các địa phương hỗ trợ vốn vay cho hơn 1,4 triệu lượt công nhân

NDO - Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức tài chính vi mô CEP phối hợp Liên đoàn Lao động 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Lễ ký kết phối hợp giữa CEP và Liên đoàn Lao động các tỉnh tham gia phòng, chống “tín dụng đen” trong công nhân lao động .
0:00 / 0:00
0:00
Tổ chức tài chính vi mô CEP phối hợp Liên đoàn Lao động 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long ký kết tham gia phòng, chống “tín dụng đen” trong công nhân lao động.
Tổ chức tài chính vi mô CEP phối hợp Liên đoàn Lao động 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long ký kết tham gia phòng, chống “tín dụng đen” trong công nhân lao động.

Lễ ký kết có sự tham gia của đại diện Công đoàn cơ sở và khách hàng công nhân vay vốn CEP bị ảnh hưởng bởi “tín dụng đen”.

Lãnh đạo Tổ chức tài chính vi mô CEP nhấn mạnh, trước bối cảnh vấn nạn “tín dụng đen” ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của công nhân lao động, Lễ ký kết này nhằm tăng cường sự phối hợp, cam kết, trách nhiệm và hiệu quả trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động, giảm thiểu tác hại “tín dụng đen”, qua đó nâng cao vai trò và uy tín của Tổ chức Công đoàn.

Tham dự Lễ ký kết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, sự hỗ trợ của CEP cùng Liên đoàn Lao động các tỉnh, các cấp Công đoàn đối với người lao động, đặc biệt là công nhân lao động lỡ phạm vào “tín dụng đen” là sự chăm lo xác đáng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này làm sao đến đúng đối tượng, kịp thời hơn, qua đó phản bác những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của các đối tượng, tổ chức cho vay “tín dụng đen”.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đánh giá, Tổ chức tài chính vi mô CEP ngày càng hoạt động chuyên nghiệp, bài bản hơn, hướng đến hỗ trợ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tại lễ Ký kết, CEP cùng Liên đoàn Lao động các tỉnh cam kết triển khai thực hiện ba nhóm giải pháp trong giai đoạn 2023-2028 nhằm đẩy lùi “tín dụng đen” như: Tăng khả năng tiếp cận sản phẩm dịch vụ CEP cho người lao động; nâng cao kiến thức tài chính, giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen” và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân; bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động.

Đặc biệt, CEP cùng Liên đoàn Lao động các địa phương sẽ cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho công nhân lao động, tập trung cải thiện quy trình và thủ tục cho hơn 1,4 triệu lượt công nhân, hộ gia đình công nhân vay vốn CEP với doanh số cho vay hơn 50 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CEP cùng Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố còn mở rộng phạm vi hoạt động, thành lập các điểm giao dịch, điểm tư vấn tại khu công nghiệp, khu chế xuất, giúp công nhân lao động dễ dàng tiếp cận nguồn vốn CEP với 2.768 công đoàn cơ sở được phát triển mới.

Thiết thực hơn, các đơn vị sẽ thực hiện Chương trình “CEP chia sẻ yêu thương” hàng năm, hỗ trợ gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống như hỗ trợ xây, sửa nhà; tặng học bổng và quà học tập CEP; hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho công nhân bị tai nạn lao động, thiên tai, hỏa hoạn; tặng quà nhu yếu phẩm, hỗ trợ vé tàu xe vào dịp Tết cho 194.770 khách hàng với kinh phí dự kiến 60 nghìn tỷ đồng…

CEP là đơn vị trực thuộc Tổ chức Công đoàn, trong hơn 31 năm hoạt động, CEP luôn kiên định với mục tiêu phi lợi nhuận, triển khai hiệu quả công tác trợ vốn cho công nhân lao động có thu nhập thấp, góp phần đẩy lùi vấn nạn “tín dụng đen”, giúp công nhân lao động cải thiện đời sống.