Kiến nghị tiếp cận vốn vay lãi suất thấp, hạn chế tín dụng đen

NDO - Tại buổi gặp gỡ đoàn viên, công nhân lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, công nhân đã có nhiều kiến nghị đến Quốc hội cũng như các ngành chức năng, chính quyền địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Sáu phát biểu tại buổi gặp gỡ đoàn viên, công nhân lao động. (Ảnh: DƯƠNG ÚT)
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Sáu phát biểu tại buổi gặp gỡ đoàn viên, công nhân lao động. (Ảnh: DƯƠNG ÚT)

Chiều 18/5, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Sáu và đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp có buổi gặp gỡ đoàn viên, công nhân lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi gặp gỡ, đại biểu Phạm Văn Hòa thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu Ba cho biết, toàn tỉnh có hơn 81.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Thời gian qua, xuất hiện tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục. Cụ thể, từ năm 2020 đến tháng 6/2022, có gần 800 người nghỉ việc, chuyển việc.

Qua đó, đoàn viên, công nhân lao động phản ánh tình trạng doanh nghiệp xây dựng bảng lương riêng và mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động rất thấp so với hợp đồng lao động, làm thiệt thòi cho người lao động. Do đó, đoàn viên, công nhân lao động đề nghị Quốc hội kiểm tra, giám sát vấn đề này.

Các đoàn viên, công nhân lao động cho rằng, đến tháng 7/2023, Chính phủ tăng mức lương cơ sở thì giá cả thị trường cũng tăng, nhất là giá điện. Do đó kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp bình ổn giá các mặt hàng.

Kiến nghị tiếp cận vốn vay lãi suất thấp, hạn chế tín dụng đen ảnh 1
Đoàn viên, công nhân lao động phát biểu ý kiến. (Ảnh: DƯƠNG ÚT)

Công nhân cũng kiến nghị xem xét đầu tư khu vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao; hỗ trợ nhà ở giá rẻ cho công nhân tại các khu công nghiệp. Song song đó, công nhân mong muốn có được các điểm giữ trẻ tại các khu công nghiệp nhằm tạo điều kiện cho công nhân trẻ, an tâm làm việc.

Công nhân lao động cũng bày tỏ mong muốn ngành ngân hàng có chính sách ưu đãi cho công nhân tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp, nhằm hạn chế vay tín dụng đen.

Đồng thời, kiến nghị Quốc hội xem xét, có quy định riêng về tuổi nghỉ hưu cho nhóm tuổi lao động làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc đối với nam là 55 tuổi, nữ là 50 tuổi.

Các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân lao động về việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống, nhà ở, bảo hiểm xã hội, quyền lợi... được đại biểu Quốc hội tiếp thu, ghi nhận để tập hợp gửi đến Quốc hội, các bộ, ngành liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Dịp này, 32 công nhân có hoàn cảnh khó được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.