CEO Facebook đưa hoạt động từ thiện vào chính trị và lợi nhuận

NDĐT - CEO của Facebook là ông Mark Zuckerberg, người đã hối thúc công ty ông cần “tiến nhanh hơn và phá vỡ bất kỳ điều gì”, đã thực hiện một cách tiếp cận tương tự với thế giới từ thiện khi cho thấy dự án mới của ông sẽ trực tiếp liên quan đến chính trị và có thể mang lại lợi nhuận.

Tài trợ đầu tiên của Zuckerberg cho trường học bị xem là thất bại (ảnh my9nj)
Tài trợ đầu tiên của Zuckerberg cho trường học bị xem là thất bại (ảnh my9nj)

Dự án mới có tên Sáng kiến Chan Zuckerberg được cấu trúc như một công ty trách nhiệm hữu hạn. Điều này có nghĩa việc thực hiện từ thiện của ông Zuckerberg sẽ không như các tổ chức từ thiện truyền thống mà có thể tài trợ cho chính trị, vận động hành lang, đầu tư vào kinh doanh và thu lại bất kỳ lợi nhuận nào từ những khoản đầu tư này.

Lenkowsky, giáo sư chuyên về quan hệ cộng đồng và từ thiện của trường đại học Indiana cho biết “Họ hoạt động không như các tổ chức từ thiện truyền thống” và “Thay vì cố gắng đạt được mục đích từ thiện, họ sẽ sử dụng mô hình kinh doanh”.

Các tổ chức từ thiện như của ông Bill Gates thường hỗ trợ các tổ phi lợi nhuận và bị yêu cầu trả ít nhất 5% cho mỗi năm thực hiện. Ông Zuckerberg sẽ không đối diện với hạn chế này.

Các tổ chức phi lợi nhuận như của ông Bill Gates sẽ không phải đóng thuế nhưng sáng kiến của Zuckerberg sẽ phải đóng thuế cho bất kỳ lợi nhuận nào được tạo ra.

Trong thông báo vào hôm thứ Ba, ông Zuckerberg và vợ là bà Chan cho biết 99% cổ phiếu của Facebook mà họ đang nắm giữ có thể được sử dụng cho các dự án từ thiện trong suốt cuộc đời họ. Trị giá cổ phiếu của Facebook mà hai vợ chồng ông Zuckerberg đang nắm giữ hiện khoảng 45 tỷ USD.

Ông Zuckerberg cho biết ông sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD từ cổ phiếu mỗi năm cho ba năng đầu tiên vào Sáng kiến Chan Zuckerberg.

Nhưng với cách thức tổ chức sáng kiến như một công ty trách nhiệm hữu hạn nên hai vợ chồng ông Zuckerberg sẽ phải không phải bán cổ phiếu ở những năm tương ứng như khi tổ chức hoạt động từ thiện thông thường. Điều này sẽ giúp ông Zuckerberg linh hoạt hơn khi ông muôn nắm giữ cổ phiếu của mình trong bao lâu.

Người đàn ông 31 tuổi Zuckerberg hiện đang nắm giữ quyền bỏ phiếu quyết định trong công ty Facebook cho biết ông sẽ duy trì quyền điều khiển công ty trong một thời gian có thể dự báo được.

Phó chủ tịch quỹ JOHCM là Vince River cho rằng “Những gì mà chúng ta nghe thấy nó như các hợp đồng trong giải bóng bầu dục NFL của Mỹ khi bạn nghe nói thương vụ trị giá 100 triệu USD trong vòng 10 năm nhưng thực tế chỉ có ba năm đầu tiên được đảm bảo”.

Hiện tại, hai vợ chồng Zuckerberg vẫn chưa phác thảo mô hình tổ chức cụ thể hay lý do để cấp vốn nhưng những lĩnh vực đầu tiên mà họ tập trung sẽ là chữa bệnh, giáo dục và kết nối Internet.

Dự án đầu tiên mà ông Zuckerberg và bà Chan tài trợ vào năm 2010 với 100 triệu USD để nâng cấp hệ thống giáo dục của thành phố Newark, bang New Jersey (Mỹ).

Tiền tài trợ được dùng cho kế hoạch chuyển đổi giáo dục thành phố Newark đang trong tình trạng xuống cấp. Nhưng kết quả là khi hàng nghìn học sinh được đến trường học mới thì các giáo viên và nhân viên phục vụ bị sa thải. Nhiều chỉ trích cho rằng tài trợ của Zuckerberg đã thất bại khi nói về lợi ích của cộng đồng.

Ông Zuckerberg cho biết ông nhận thức được vấn đề này và thông báo trong sáng kiến mới cùng mình, hai vợ chồng ông cần làm việc với trường học, các tổ chức phụ huynh và chính quyền địa phương.

Chủ tịch Trung tâm về hiệu quả hoạt động từ thiện là Phil Buchanan cho biết “Họ biết rằng để làm từ thiện có hiệu quả cũng khó và mất thời gian như để làm một điều gì đó trở thành tốt đẹp”.

Hiện tại, hai vợ chồng Zuckerberg đang tài trợ 20 triệu USD cho dự án Education SuperHighway để giúp kết nối các lớp học đến Internet và một Trung tâm chăm sóc sức khỏe và chấn thương cấp tính mới thuộc bệnh viện đa khoa ở San Francisco, nơi vợ ông Zuckerberg là bà Chan đang làm việc.

Bên cạnh cấu trúc không bình thường cho sáng kiến của mình, ông Zuckerberg và bà Chan cũng khác biệt bởi độ tuổi mà họ cam kết dành phần lớn tài sản cho hoạt động từ thiện.

Trong thư thông báo về sáng kiến của mình, ông Zuckerberg và bà Chan cho biết “Bằng cách bắt đầu ở độ tuổi còn trẻ, chúng tôi hy vọng sẽ thu được lợi ích kép trong suốt cuộc đời của chúng tôi.”

Có thể bạn quan tâm