Sau hơn một năm thông xe, đưa vào khai thác, tuyến đường vành đai 2 trên cao đã góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên do công tác bảo đảm vệ sinh môi trường chưa được tiến hành thường xuyên, dẫn đến tình trạng rác, ni-lông bít hệ thống thoát nước, ngập úng trên mặt đường khi có mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có văn bản số 2795/SGTVT-KHTC yêu cầu kiểm tra xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời các tồn tại liên quan đến việc thoát nước mặt cầu Vĩnh Tuy 2 thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2.
Sau ngày thông xe, trong sáng hôm nay 31/8, lưu lượng giao thông tại Cầu Vĩnh Tuy 2 ghi nhận khá thông thoáng, người dân đi lại từ 2 quận Long Biên và Hai Bà Trưng qua cầu di chuyển nhanh chóng và thuận lợi.
Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 nằm phía hạ lưu sông Hồng, song song với cầu giai đoạn 1, với hình dáng tương tự cầu giai đoạn 1. Công trình được khởi công vào tháng 1/2021. Dự kiến, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào sáng 30/8/2023.
Sau gần 3 năm thi công, cầu Vĩnh Tuy 2 sắp được khánh thành trong thời gian tới. Người dân Thủ đô tranh thủ lên cầu vừa tập thể dục vừa ngắm cầu vào buổi sáng sớm.
Long Biên là một trong những quận có hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống đường giao thông đồng bộ, hiện đại nhất của Thủ đô. Tuy nhiên, hệ thống hồ điều hòa, tiêu thoát nước lại chưa phát triển tương xứng. Ðáng chú ý nút giao Cổ Linh-Ðàm Quang Trung ở khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy gần đây thường xuyên xảy ra ngập lụt khi mưa lớn.
Những ngày này, bất chấp cái nắng đầu hè đã bắt đầu oi ả, hàng trăm công nhân vẫn đang ngày đêm làm 3 ca liên tục trên dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 để trước ngày 10/6/2023 sẽ hoàn thành toàn bộ 8 khối hợp long kết nối 2 bờ sông.
Những ngày này, trên công trường cầu Vĩnh Tuy 2 hầu như lúc nào cũng hối hả cả ngày lẫn đêm. Thiết bị, máy móc cùng hàng trăm công nhân đang được huy động để bảo đảm tiến độ đề ra.
Là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội nên cầu Vĩnh Tuy giai đoạn hai là 1 trong 6 công trình giao thông được thành phố cho phép thi công trong thời gian giãn cách để bảo đảm tiến độ, chất lượng.