Khi nhắc đến những buổi sinh hoạt liên quan đến Đảng, nhiều người có cảm giác không hào hứng vì cho rằng “khô, khó hiểu”; đây là nơi của các bậc lão thành cách mạng chứ những người trẻ thì “chỉ nghe thôi chứ biết gì mà tham gia”. Thế nhưng, nếu ai đã từng một lần được tham gia buổi sinh hoạt của CLB cảm tình Đảng xã Phú Hòa Đông thì suy nghĩ ấy chắc chắn sẽ thay đổi.
Không khí vui vẻ, thân thiện lan tỏa từ các bậc tiền bối đến lớp hậu sinh. Mở đầu buổi sinh hoạt là các tiết mục văn nghệ, kể chuyện về Bác Hồ; sau đó là phần cập nhật những tin tức về tình hình chính trị, xã hội; những ý kiến bình luận, bày tỏ quan điểm được các thành viên trình bày sôi nổi... Anh Phan Thành Danh, 26 tuổi, cán bộ dân số- Kế hoạch hóa gia đình xã phấn khởi: “Tôi tham gia CLB này đã hai năm nay. Tại đây, chúng tôi được rèn luyện, thử thách và nhận thức đúng hơn về vai trò của đảng viên. Mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn là động lực giúp tôi cố gắng phấn đấu, không ngại khó, ngại khổ, hoàn thành nhiệm vụ”.
Chị Trần Thị Thanh Thảo, 33 tuổi, hiện là cán bộ lao động-thương binh-xã hội xã Phú Hòa Đông, là thành viên nòng cốt của CLB ngay từ những ngày đầu thành lập, cho biết: “Tham gia CLB là cơ hội giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi rất thích các buổi sinh hoạt vì ngoài giáo dục truyền thống theo các chủ đề cụ thể thì CLB còn tổ chức về nguồn, đi thực tế tại di tích cách mạng. Tại đó chúng tôi có cơ hội giao lưu, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng, kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và rèn luyện bản thân. Sắp tới, tôi sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn vào CLB”.
Những năm trước đây, xã Phú Hòa Đông ít khi bảo đảm chỉ tiêu khi giới thiệu người để kết nạp Đảng, nhất là lực lượng cán bộ trẻ. Chính vì vậy, đầu năm 2012, Đảng bộ xã quyết định thành lập CLB cảm tình Đảng nhằm giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ. CLB chính là “lò” phát hiện, đào tạo những quần chúng ưu tú cho Đảng. Thành viên của CLB không chỉ là những người năng nổ trong công việc, tư tưởng chính trị vững vàng mà còn phải có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt.
Thành lập CLB không khó, cái khó là làm sao thu hút và giữ chân được các thành viên. Thực tế, nhiều CLB chỉ sôi nổi lúc đầu, sau đó dần nguội lạnh do không nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, không làm “thức dậy” tiềm năng của các thành viên. Với một CLB như CLB cảm tình Đảng thì rõ ràng đây là một việc không đơn giản nếu muốn duy trì lâu dài. Vì thế, ban chủ nhiệm CLB đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, khảo sát nhu cầu, linh động trong việc tổ chức các buổi sinh hoạt ngoài trời, kết hợp vừa tuyên truyền vừa đi tham quan. Bên cạnh đó, còn lồng ghép vào các buổi sinh hoạt những hoạt động như thi đố vui tìm hiểu về Đảng, thi hái hoa dân chủ, tổ chức sinh nhật cho các thành viên, thăm nom các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Những việc làm thiết thực ấy như thỏi nam châm “hút” thêm thành viên nộp đơn xin tham gia CLB ngày càng đông. Hiện, CLB có 112 thành viên, độ tuổi từ 18 đến 50 và đã có 49 thành viên ưu tú từ CLB đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
"Từ ngày tham gia CLB, tôi có nhiều điều kiện để hiểu về Đảng hơn. Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng là ước mơ bấy lâu của tôi. Ước mơ ấy giờ đã thành hiện thực khi tôi được tham gia sinh hoạt tại CLB cảm tình Đảng của xã”, chị Trần Thị Hồng, nữ hộ sinh Trạm Y tế xã Phú Hòa Đông, cựu thành viên CLB, chia sẻ.
Trong thời gian sinh hoạt CLB, chị Hồng dành nhiều thời gian để trò chuyện với người đến khám bệnh; thường xuyên tham gia các đợt khám bệnh, phát thuốc từ thiện. Với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chị cùng với trạm vận động kinh phí hỗ trợ họ chữa bệnh; chị còn đảm nhận công tác tư vấn cho các bà mẹ có con nhỏ, sẵn sàng đến tận nhà hướng dẫn, thăm khám những trường hợp đặc biệt khó khăn... Chị cũng không ngừng nâng cao kiến thức bằng cách nghiên cứu, đọc thêm tài liệu, cập nhật những tiến bộ y học... Với những nỗ lực không ngừng, năm 2014 vừa qua, chị Hồng đã được kết nạp vào Đảng.
Giờ đây, chị Hồng vẫn rất nhiệt tình tham gia các buổi sinh hoạt do CLB tổ chức. Chị chân tình tâm sự: “Không chỉ tuyên truyền đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, CLB còn là nơi trao đổi kinh nghiệm của những cựu thành viên với những thành viên mới, qua đó truyền thêm lý tưởng, nhiệt huyết đến các bạn, giúp họ hiểu sâu sắc hơn về lý tưởng, mục tiêu, phương hướng của mình khi tham gia CLB. Nhờ đó, thành viên mới sẽ ý thức hơn trách nhiệm của bản thân, giúp họ xác định được lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn để trở thành những người chủ tương lai của đất nước”.
Trước khi tham gia sinh hoạt tại CLB, mỗi thành viên phải làm sơ yếu lý lịch thật chi tiết, cụ thể. Những sơ yếu lý lịch này sẽ được thẩm tra ngay từ đầu, tạo thuận lợi hơn cho các cảm tình Đảng.
Nhiều trường hợp đã được học lớp cảm tình Đảng, xét kết nạp Đảng nhưng do hồ sơ chưa xác minh xong đã khiến họ phải chờ đợi rất lâu; có người còn không được kết nạp do vướng mắc ở khâu hồ sơ. Phó Chủ nhiệm CLB Trần Văn Rợt cho biết: “Để sâu sát hơn trong việc phát hiện, giới thiệu những quần chúng trẻ ưu tú cho Đảng, chúng tôi chia các chi bộ thành từng tổ nhỏ, mỗi tổ có nhiệm vụ giới thiệu từ một đến hai cán bộ trẻ cho CLB. Hiện nay, cán bộ trẻ không chỉ có tri thức, trình độ mà còn có nhiều sáng kiến. Điều quan trọng là làm sao để phát hiện, bồi dưỡng kịp thời, đào tạo đúng người có tài có đức”.