Công an tỉnh Cao Bằng vừa thời khởi tố Lương Thị Duyên, kẻ môi giới mại dâm và 11 bị can về tội mua dâm người chưa thành niên.
Từ cuối năm 2005, trên địa bàn thị xã Cao Bằng có hiện tượng một số nữ sinh trung học phổ thông (THPT) bị cướp, cưỡng đoạt tài sản. Qua quá trình điều tra, nắm tình hình, ngày 27- 4-2006 tổ công tác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cao Bằng) đã bắt quả tang Lương Thị Duyên, 20 tuổi, trú tại tổ 8, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng đang cưỡng đoạt tài sản của em Hoàng Thị Hồng, học sinh trường THPT thị xã Cao Bằng.
Trước khi bị bắt quả tang hành vi cưỡng đoạt tài sản của em Hoàng Thị Hồng, Lương Thị Duyên đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tương tự. Em Hoàng Thị Hồng đã bị Duyên đe dọa, cưỡng đoạt tài sản sáu lần lấy 350 nghìn đồng và một nhẫn vàng tây. Thủ đoạn của Duyên là đến các quán internet trước cổng các trường học để lân la, thăm dò những học sinh hay đến "chát" hoặc những em có tiền, vàng đem theo người để khống chế, bắt các em phải nộp.
Qua đấu tranh và thu được một số tang vật có liên quan, cơ quan điều tra phát hiện Duyên không chỉ phạm tội cưỡng đoạt tài sản, mà còn cùng một số đối tượng khác tổ chức môi giới mại dâm để thu lợi bất chính.
Trước tình hình đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã lập chuyên án, đồng thời khởi tố hai vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Môi giới mại dâm"; khởi tố bị can đối với Lương Thị Duyên và một số đối tượng khác trong ổ nhóm môi giới mại dâm, gồm Hoàng Thị Vân Anh, Lê Thị Mai Hương, Vi Thị Mai Hương, Ðặng Thúy My.
Qua đấu tranh, Lương Thị Duyên và đồng bọn thừa nhận: từ tháng 12-2005 đến nay chúng đã nhiều lần môi giới mại dâm. Thủ đoạn của bọn chúng là làm quen, rủ rê các em học sinh đi tiếp khách giúp và hứa sẽ trả nhiều tiền. Với thủ đoạn này, bọn chúng đã lừa được một số em học sinh bán trinh và bán dâm cho khách làng chơi.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố thêm vụ án "Mua dâm người chưa thành niên" đối với một số đối tượng quy định tại điều 256, Bộ luật Hình sự. Ðến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 11 bị can về tội mua dâm người chưa thành niên là: Hoàng Ngọc Hà, chuyên viên Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Ðào tạo Cao Bằng; Nguyễn Cao Lợi, Giám đốc doanh nghiệp Hoa Lợi (Cao Bằng); Ðinh Ngọc Tuy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng giao thông 2 (Cao Bằng); Tống Kim Tuấn (thị xã Cao Bằng); Nguyễn Văn Tân, Giám đốc doanh nghiệp xây dựng Lương Tài (thị xã Cao Bằng); Vũ Văn Nhật (thị xã Cao Bằng); Vũ Chí Hiếu (thị xã Cao Bằng); Nguyễn Quang Quyền, Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Khoáng sản Ðại Việt; Nguyễn Thành Nhơn (thị xã Cao Bằng); Nguyễn Ðức Thuận, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng; Ðinh Tiến Dũng, cán bộ VKS nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Riêng bị can Hoàng Ngọc Hà, do thái độ thiếu hợp tác, cơ quan cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam; các đối tượng còn lại do có thái độ thành khẩn khai báo cho nên được tại ngoại. Ngoài ra, còn một số đối tượng khác có liên quan cũng đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo Ban chuyên án phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật tất cả những đối tượng liên quan. Trung tá Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Trưởng ban chuyên án cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ và sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm.
Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật; Ban chuyên án cũng đã xác minh cụ thể từng đối tượng. Như vậy, trong chuyên án này sẽ có ba vụ án độc lập.
Riêng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai ngày 27- 6. Căn cứ Bộ luật hình sự, bị cáo Lương Thị Duyên bị tòa tuyên án bốn năm tù. Trung tá Nguyễn Văn Hồng cho biết: dự kiến đến cuối tháng 7 này, chuyên án sẽ kết thúc điều tra ban đầu. Với sự nghiêm minh của pháp luật, cũng như nỗ lực của cơ quan công an, những kẻ vi phạm pháp luật sẽ sớm nhận những hình thức xử lý thích đáng.