“Cánh tay nối dài” của công an xã

Từ ngày 1/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành. Để chuẩn bị ra mắt lực lượng này, từ tháng 3/2024 đến nay, tại tỉnh Lai Châu, công tác chuẩn bị của các cấp cơ sở đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện để ngày 1/7, đồng loạt các tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở ra mắt, chính thức đi vào hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
Công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xuống địa bàn nghe tâm tư, nguyện vọng của các thành viên trong Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở sẽ ra mắt vào ngày 1/7 tới.
Công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xuống địa bàn nghe tâm tư, nguyện vọng của các thành viên trong Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở sẽ ra mắt vào ngày 1/7 tới.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, thực hiện Quyết định số 991/QĐ-BCA của Bộ Công an và Kế hoạch số 765/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng thuộc Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố; phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi hành luật đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Nội dung được quan tâm là tổ chức tốt việc phổ biến luật đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy lãnh đạo công an các cấp nói chung, cán bộ, chiến sĩ nói riêng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật nhằm cụ thể hóa chế độ, chính sách cho lực lượng phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của địa phương.

Đây là những “cánh tay nối dài”, lực lượng nòng cốt ở cơ sở hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an cấp xã: nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

Công an thành phố Lai Châu được chọn làm điểm cho lễ ra mắt. Thượng tá Hà Thái Hoàn, Trưởng Công an thành phố Lai Châu cho biết: “Thành phố Lai Châu sẽ có 72 Tổ bảo vệ ANTT với 219 thành viên, trong đó 72 tổ trưởng, 72 tổ phó, 75 tổ viên. Từ thực tiễn cho thấy, lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và tổ dân phòng tự quản có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ngay tại cơ sở. Đây là đội ngũ người ở địa phương cho nên hiểu được phong tục, tập quán, các mối quan hệ xã hội trong thôn, tổ dân phố, khu dân cư và là đầu mối để giải quyết các mâu thuẫn nhỏ ngay từ khi mới phát sinh; do vậy, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Khâu chuẩn bị, tổ chức là vậy, còn đối với chính những người trong cuộc, hơn ai hết, họ đều chung tâm trạng háo hức và chờ đợi ngày ra mắt. Anh Đỗ Văn Minh, công an viên bán chuyên trách bản Thành Công (xã San Thàng, thành phố Lai Châu) quê gốc ở Hà Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở Lai Châu, anh coi mảnh đất này là quê hương thứ hai của mình.

Được bà con trong bản bầu chọn, chính quyền xã tín nhiệm, anh Minh nhận nhiệm vụ công an viên bán chuyên trách đã 18 năm. Anh Minh cho biết: 95% số dân trong bản sinh sống bằng chăn nuôi, trồng trọt; tình tình ANTT phát sinh nhiều tệ nạn phức tạp. “Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, dù mưa hay nắng, đêm hay ngày, thậm chí những đêm đông giá rét, bất kể khi nào bà con cần, tôi đều đến tận nơi nắm tình hình, vụ việc phức tạp tôi sẽ báo chính quyền và lực lượng công an xã để phối hợp giải quyết”, anh Đỗ Văn Minh nói.

Anh Minh cho biết thêm: Từ tháng 11/2023, khi Luật được Quốc hội thông qua, anh đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu. Được biết Tổ trưởng ANTT ở cơ sở kết hợp ba lực lượng: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng và Đội phó dân phòng. Cá nhân anh được bầu làm Tổ trưởng, nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, bản thân mong muốn tiếp tục đóng góp một phần sức lực cho sự bình yên của thôn, bản.

Công an viên xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, Dương Duy Phương nhận nhiệm vụ năm 24 tuổi, thấm thoắt đã được 10 năm, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đều có chung tâm trạng háo hức và hồ hởi đón chờ ngày ra mắt Tổ ANTT ở cơ sở. Hy vọng kể từ đây, chúng tôi làm việc trong một tổ chức chặt chẽ hơn, được trang bị, tập huấn nghiệp vụ bài bản, trở thành sự trợ giúp đắc lực cho lực lượng công an xã”.

Còn anh Chang A Cường, công an viên thôn Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường hào hứng chia sẻ: “Việc đầu tiên tôi dự định làm sau khi ra mắt Tổ là sẽ đề xuất tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình ANTT thôn, bản, tuyên truyền để bà con nâng cao ý thức giữ gìn tài sản, hạn chế các vụ trộm cắp, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ý thức, cảnh giác cao khi tham gia các trang mạng xã hội Facebook,TikTok không để các đối tượng xấu lừa đảo, trở thành “con mồi” cho các loại tội phạm trên không gian mạng”.

Nhận thức được vai trò của Tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở cũng như chia sẻ những khó khăn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã San Thàng, thành phố Lai Châu Hoàng Văn Sinh cho biết, công tác triển khai ra quân, triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào cuộc sống, được lực lượng công an xã tham mưu, hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận, phân loại hồ sơ ứng cử viên đủ tiêu chí, ứng tuyển, đáp ứng năng lực và trình độ chuyên môn vào Tổ ANTT tại cơ sở, bảo đảm lộ trình hướng dẫn, cũng như các tiêu chí cho từng chức danh tổ trưởng, tổ phó, tổ viên tại tất cả 9 bản. “Để động viên các thành viên Tổ ANTT yên tâm công tác, có thêm thu nhập, chúng tôi sẽ tính toán, bố trí nguồn kinh phí, vận dụng hết sức linh hoạt từ các nguồn: Bảo đảm ANTT, kinh phí trực dân quân, tuyên truyền phổ biến pháp luật, trực những ngày lễ, Tết của địa phương để bồi dưỡng, động viên anh em yên tâm công tác”, đồng chí Hoàng Văn Sinh chia sẻ thêm.

Theo tổng hợp dự kiến của các địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi được kiện toàn, toàn quốc sẽ có khoảng 82.213 Tổ bảo vệ ANTT; 286.216 thành viên; mức hỗ trợ đa số là từ 1 triệu đồng trở lên theo định hướng của Bộ Công an.

Một số tỉnh dự kiến mức hỗ trợ cao như Thành phố Hồ Chí Minh (6.150.000 đồng/người/tháng); Bình Dương (4.700.000 đồng/người/tháng); Hà Nội (2.808.000 đồng/người/tháng).