Anis Amri, 24 tuổi, nghi phạm lái chiếc xe tải lao vào một chợ Giáng sinh tại Berlin tối 19-12, đã bị cảnh sát Italy bắn chết tại Milan vào ngày 23-12. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này, gọi kẻ tấn công là một “chiến sĩ” của IS.
Tại trung tâm tị nạn, các nhà điều tra đã lục soát phòng ở của một người Tunisia, 26 tuổi, người được cho là biết Amri từ ít nhất vào cuối năm 2015 và có liên lạc với hắn gần ngày xảy ra vụ tấn công.
“Do đó, có nghi vấn về việc đối tượng tình nghi này đã biết về các kế hoạch tấn công và có thể hỗ trợ Anis Amri”, văn phòng công tố liên bang Đức nói trong một thông cáo.
Các nhà điều tra cho rằng, căn hộ tại Berlin mà họ lục soát là nơi ở của một người bạn cùng phòng với Amri, người bị tình nghi là cũng có liên lạc với hắn ngay trước khi xảy ra vụ tấn công. Việc lục soát nhằm thu thập thêm thông tin về hành vi của Amri trước và sau khi xảy ra vụ tấn công.
Văn phòng công tố liên bang Đức cho biết sẽ công bố những thông tin cập nhật về vụ điều tra trong ngày 4-1.
Trong một diễn biến khác, báo Sueddeutsche Zeitung đưa tin, các nhà điều tra Đức đã nhận thấy Amri là một mối nguy hiểm hồi tháng 2-2016 nhưng cho rằng hắn không thể thực hiện một vụ tấn công. Giới chức Đức đã xác định Amri đặt ra mối nguy hiểm sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy hồi đầu tháng 2-2016, hắn đã liên lạc với các đối tượng nghi là thành viên của IS.
Theo báo Sueddeutsche Zeitung, Amri đã muốn có được vũ khí để thực hiện một vụ tấn công tại Đức và tìm kiếm đồng phạm. Tuy nhiên, các quan chức Đức đã xác định mối nguy hiểm hắn có thể gây ra không quá nghiêm trọng để có thể phải hầu tòa.
Các quan chức Bộ Nội vụ Đức chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Vụ tấn công của Amri tại Berlin đã hối thúc các nhà lập pháp Đức kêu gọi thực hiện các biện pháp an ninh cứng rắn hơn. Trong bài phát biểu năm mới trước toàn quốc, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định khủng bố Hồi giáo là thử thách lớn nhất mà Đức phải đối mặt.