Bệnh nhi tên là Nguyễn Đăng Đan, 13 tuổi, quê ở Cách Bi - Quế Võ - Bắc Ninh nhập viện Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng cơ thể tím tái, chẩn đoán ban đầu là tổn thương phổi cấp sau đuối nước.
Theo gia đình, cách đây năm ngày, sau buổi học, Đan cùng các bạn học rủ nhau ra mương chơi. Vì không biết bơi nên Đan đứng ở trên bờ, nhưng sau đó em bị các bạn đùa, kéo dìm xuống nước.
Một lúc sau, Đan chấp chới vì xuống chỗ nước quá sâu, các bạn không kéo lên được nên đi gọi người lớn giúp. May lúc đó có một người dân đang câu cá gần đó xuống cứu Đan lên và sơ cứu. 10 phút sau Đan thấy hoàn toàn tỉnh táo và tự đi xe đạp về nhà.
Về nhà thấy mệt nên em lên giường nằm luôn. Tuy nhiên, sau khoảng ba giờ đồng hồ Đan bị ho, khó thở và lịm dần. Gia đình vội vã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc – Bắc Ninh cấp cứu. Phim chụp phổi cho thấy hai phổi gần như mờ hoàn toàn nên đã chuyển Đan lên Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Người nhà thậm chí đã nghĩ đến trường hợp không thể cứu được Đan.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Đan bị phù phổi cấp tổn thương sau đuối nước. Trong quá trình dưới nước quá lâu, chất độc trong mương vào phổi và sau vài tiếng đồng hồ thì phá hủy phổi. Dù Đan tự thở được nhưng lượng oxy trong phổi vẫn rất thấp, chỉ bằng khoảng ¼ so với mức bình thường vì phế nang phổi bị tổn thương, không thực hiện được chức năng trao đổi oxy. Ngay lập tức, cháu bé được thở máy ngay trong đêm, các bác sĩ đã xử lý để lượng oxy trong phổi bệnh nhân luôn đủ. Sau ba ngày liên tục được thở máy, tình trạng nguy kịch của cháu bé cơ bản được đẩy lùi.
Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, y học gọi trường hợp này là "chết đuối trên cạn". Nếu không được thở máy kịp thời, trẻ có thể tử vong rất nhanh. Người bị đuối nước ở ao hồ, hoặc môi trường nước tự nhiên nói chung (không phải bể bơi) rất dễ bị nhiễm khuẩn dẫn đến viêm phổi, phù phổi. Bởi ở môi trường này, nước bẩn dễ bị nhiễm hóa chất, vi trùng. Trong phù phổi của đuối nước còn do uống nhiều nước vào quá, dẫn đến ngộ độc nước, nước tràn vào hệ tuần hoàn.
Vì thế, ngay cả khi người bị đuối nước đã tỉnh lại sau sơ cứu ban đầu, vẫn nên đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Mục đích là qua chụp phim có thể phát hiện sớm tình trạng bệnh, bởi diễn biến thường rất nhanh, như “thủy triều dâng”. Việc điều trị sớm, lợi tiểu, dùng kháng sinh có thể ngăn chặn diễn biến bất thường và cứu sống cho bệnh nhân. Nếu để lâu, nguy cơ tử vong sẽ cao nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.
Cũng theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nếu bệnh nhi Đan chỉ đến Khoa Nhi chậm hơn một giờ đồng hồ và không được thở máy, bệnh nhi sẽ tử vong. Đây là trường hợp bị phù phổi nặng nhất, nguy hiểm nhất từ trước đến nay cấp cứu tại bệnh viện và đã được cứu chữa thành công.
Hiện nay, Đan đã có thể ăn uống bình thường, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện một đến hai ngày để điều trị khỏi hẳn viêm phổi.
Bệnh nhi Nguyễn Đăng Đan (giữa) đã dần hồi phục.