Ông Lý và Dũng đã có những sai phạm trong quản lý và thu chi tài chính tại dự án tuyến dân cư T5 trên nước, khi còn là Chủ tịch UBND xã Bình Giang, huyện Hòn Đất.
Từ năm 2010 đến nay, hai nhiệm kỳ Chủ tịch UBND xã Bình Giang đã ký 61 hợp đồng bán 91 lô đất cho dân, thu 685 triệu đồng, trong tổng số 1,55 tỷ đồng phải thu. Trong đó, ông Phạm Văn Lý đã ký 11 hợp đồng, bán 17 lô đất, thu 250 triệu đồng. Ông Cam Anh Dũng ký 50 hợp đồng, bán 74 lô đất, thu 435 triệu đồng. Đáng chú ý, hai vị chủ tịch này có “sáng kiến” khi chỉ đạo cấp dưới thu tiền bằng biên lai tự in ấn và dùng số tiền này chi cho các hoạt động của xã. Với vai trò là Chủ tịch UBND xã, ông Lý và ông Dũng đã thiếu kiểm tra để cấp dưới chiếm dụng hàng trăm triệu đồng tiền bán đất trong thời gian dài.
Ông Trần Đức Mậu cho biết thêm: Sau khi báo Nhân Dân có bài điều tra về những sai phạm tại dự án tuyến dân cư T5 trên nước, đặc biệt là việc huyện Hòn Đất xử lý một số cán bộ có sai phạm chưa nghiêm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp xem xét và nhận thấy, các vấn đề báo Nhân Dân nêu là hoàn toàn chính xác. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định nâng hình thức kỷ luật đối với các ông Phạm Văn Lý và Cam Anh Dũng từ mức khiển trách lên cảnh cáo Đảng và chính quyền.
Đồng thời chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Bình Giang xử lý một số cán bộ có sai phạm thuộc quyền. Xã Bình Giang đã kỷ luật ông Đoàn Văn Sơn, người đã thu và chiếm dụng 350 triệu đồng từ tiền bán lô nền tại dự án với hình thức buộc thôi việc; kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Mậu Vương người đã thu và chiếm dụng 7,5 triệu đồng. “Mức kỷ luật đối với các cá nhân này, chúng tôi đã xem xét đến các điều kiện giảm nhẹ” - ông Trần Đức Mậu nói.