Cảnh báo vùng áp thấp gây lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 29/4, vùng áp thấp có vị trí vào khoảng 8,5-9,5 độ vĩ bắc; 110,5-111,5 độ kinh đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp từ ngày 29 đến 30/4, ở vùng biển từ Phú Yên đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,0-2,0m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía nam có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông nên từ ngày 29/4 đến 3/5, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 70-120mm/đợt, có nơi hơn 120mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. 

Không khí lạnh gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23,0-26,0 độ vĩ bắc dịch dần xuống phía nam nên từ chiều tối 30/4 đến ngày 1/5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi hơn 100mm/đợt.

Từ gần sáng ngày 1/5 đến 2/5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi hơn 150mm/đợt.