Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (21/12), sau khi đi vào vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20m và suy yếu dần.
Ngày 20/12, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai có Công điện số 20/CĐ-QG đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang và các bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (20/12), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía nam đảo Palawan (Philippines), đi vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 20/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía tây nam đảo Palawan (Philippines). Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng sáng sớm ngày 21/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và đi vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (18/12), sau khi đi vào đất liền phía đông miền nam Philippines bão Jelawat đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Hồi 1 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão Jelawat ở trên vùng biển phía đông nam miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
Chiều 17/12, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai có Công điện số 19/CĐ-QG đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang và các bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó với diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (17/12), một cơn bão có tên quốc tế là Jelawat đang hoạt động ở vùng biển phía đông nam miền nam Philippines.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21/11 đến ngày 20/12, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ. Trong đó, thời kỳ 10 ngày cuối tháng 11, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm.
Dự báo trong tháng 11, khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ngoài ra, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất nhưng cường độ các đợt không khí lạnh có khả năng không mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (20/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 5) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền phía tây bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (20/10), bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, mỗi giờ đi được khoảng 10km.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (18/10), áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Quảng Trị-Quảng Nam đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới gần bờ, chiều muộn ngày 17/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Bình phát đi công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 950/CĐ-TTg ngày 12/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 15/CĐ-QG ngày 17/10/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ khu vực miền trung.
Dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão, từ ngày 18-19/10, các tỉnh miền trung tiếp tục có mưa to đến rất to. Từ ngày 19/10, mưa lớn mở rộng ra nhiều khu vực trên cả nước. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng, thấp.
Dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 18/10, vùng biển phía Tây Nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ vào vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng mạnh lên thành bão.
Để chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp gây gió mạnh trên biển, chiều 17/10, tỉnh Quảng Ngãi phát đi Công điện yêu cầu sở, ngành chức năng và các địa phương quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền và tổ chức kiểm đếm các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển.
Dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối và đêm 17 đến ngày 19/10, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong sáng nay (17/10), vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn, trưa 17/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành Công điện số 15/CĐ-QG yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn trương có các phương án để ứng phó.
Dự báo, hồi 4 giờ ngày 17/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Trưa 16/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai có Văn bản số 382/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa chủ động ứng phó vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 13,5-14,5 độ vĩ bắc; 111,5-112,5 độ kinh đông di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo, từ nay đến đầu tháng 11, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Ngoài ra, trong thời kỳ này, khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (10/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.
Dự báo, trong tháng 10, không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Ngoài ra, khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.