Áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần, không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển
Chiều nay (8/12), áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp và không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Biển Đông
Có 1094 kết quả
Chiều nay (8/12), áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp và không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ vĩ bắc; 125,4 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông của khu vực miền trung Philippines. Dự báo, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.
Hồi 19 giờ tối nay (6/12), áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, trên vùng ven biển phía đông của khu vực miền trung Philippines. Dự kiến, ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam qua 40 năm đổi mới (1986-2026)” chính thức khai mạc sáng nay (2/12) tại Đà Nẵng.
Hồi 7 giờ sáng nay (2/12), áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, di chuyển trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông. Dự báo, sáng mai áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp, trong khi nhiều tỉnh, thành phố miền trung bắt đầu xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng.
Hồi 19 giờ tối nay (30/11), bão số 15 mạnh cấp 9, giật cấp 11 trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông và hầu như ít dịch chuyển. Dự báo, đến 19 giờ ngày 1/12, bão nằm trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 240km.
Bão số 15, giật cấp 13, hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía tây bắc. Áp thấp nhiệt đới đồng thời cũng đang di chuyển trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía tây bắc.
Hồi 19 giờ tối nay 28/11, bão số 15 mạnh cấp 10, giật cấp 13, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía tây bắc, di chuyển theo hướng tây tây bắc, biển động rất mạnh.
Hiện nay (28/11), khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, đêm 28/11 và ngày 29/11, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn; biển động mạnh.
Hiện nay (28/11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía đông Malaysia. Dự báo, trong khoảng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng vào Biển Đông, trong khi bão số 15 vẫn đang hoạt động.
Hồi 4 giờ sáng 28/11, bão số 15 đang mạnh cấp 11, giật cấp 14 trên Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía tây bắc. Bão di chuyển chậm theo hướng tây tây nam với tốc độ 5km/giờ.
Ngày 26/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát đi công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ven biển từ Quảng Trị đến Lâm Đồng khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó trước diễn biến cơn bão Koto-cơn bão số 15 trong năm 2025.
Trong đêm nay và ngày mai, kiểu thời tiết tạnh ráo, có nắng vào ban ngày ở miền Bắc được mở rộng xuống Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, ở vùng từ Quảng Trị xuống đến phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, trời nhiều mây, có mưa. Vùng cao nguyên và Nam Bộ chỉ còn có mưa dông vài nơi vào chiều tối.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ vĩ bắc, 123,1 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines.
Hồi 19 giờ tối 24/11, áp thấp nhiệt đới đổ bộ khu vực miền trung Philippines. Dự báo, đến 19 giờ tối 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa và có khả năng mạnh thêm thành bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Ngày 24/11 Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa phát Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của Philippines.
Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Dự báo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 15 trên Biển Đông trong năm nay.
Dự báo, từ đêm nay (18/11) đến ngày mai, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Chiều nay (12/11), bão số 14 đã đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên hoàn lưu bão vẫn gây gió mạnh, sóng biển cao 3-5m, biển động tại khu vực phía bắc Biển Đông.
Hồi 7 giờ sáng nay (12/11), bão số 14 di chuyển trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo, đến sáng mai, bão sẽ đổ bộ vùng biển phía đông của Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới.
Hồi 13 giờ ngày 10/11, bão số 14 (Fung-Wong) di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.
Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.
Hồi 7 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung-Wong ở vào khoảng 14,3 độ vĩ bắc, 124,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực miền trung Philippines.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung-Wong ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc, 126,4 độ kinh đông.
Hồi 19 giờ tối nay (8/11), bão Fung-Wong mạnh cấp 14, giật cấp 17, hoạt động ngoài khơi của Philippines. Dự báo, cơn bão sẽ đi vào Biển Đông vào sáng 10/11. Theo các chuyên gia khí tượng, bão Fung-Wong ít khả năng tác động đến đất liền nước ta.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Văn bản số 28/BCĐ-BNNMT ngày 8/11 về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông, gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk.
Trong ngày thứ hai của Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17, diễn ra ngày 4/11 tại Đà Nẵng, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò của ASEAN và tầm quan trọng của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Dự kiến, rạng sáng mai (5/11), bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 và trở thành cơn bão thứ 13 trong năm nay. Từ tối hoặc đêm 6/11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng-Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).