Vụ thứ nhất: Khoảng 11 giờ ngày 03-4, anh Trần Đức Hiếu, sinh năm 1974, trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, là lái xe công ty taxi Hoa Mai-thành phố Thái Nguyên, điều khiển chiếc xe ô tô HONDA-CIVIC, màu đen, mang BKS 20L-1815, chở một nam thanh niên khoảng 20-30 tuổi từ khách sạn Đông Á ở thành phố Thái Nguyên về khách sạn ASEAN ở thành phố Hạ Long.
Khi đến khách sạn ASEAN, đối tượng yêu cầu anh Hiếu chở về Thái Nguyên. Khoảng 22 giờ, đi đến ngã tư cao tốc Thăng Long, Nội Bài, xã Thạch Lỗi, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đối tượng yêu cầu anh Hiếu dừng xe để chờ người nhà mang tiền từ Mỹ Đình đến. Quá trình chờ xe, anh Hiếu mở xe đi ra ngoài. Lợi dụng lúc đó, đối tượng nổ máy, lái xe chạy về hướng tỉnh Vĩnh Phúc theo quốc lộ 2.
Vụ thứ hai: Khoảng 19 giờ 30 ngày 23-3, anh Phạm Đức Lộc, sinh năm 1981, trú tại 337 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, lái xe cho công ty cổ phần Sơn Vũ, thành phố Hải Phòng, điều khiển xe ô tô INNOVA, mầu ghi bạc, mang BKS 16L-5214, chở một nam thanh nhiên khoảng 20-30 tuổi từ thành phố Hải Phòng đi Tuyên Quang, sau đó thanh niên lại yêu cầu trở lại thành phố Việt Trì.
Khi đến Việt Trì, đối tượng rủ anh Lộc vào khách sạn Hương Giang thuê phòng ngủ. Anh Lộc và thanh niên xuống xe. Đi đến gọi cửa khách sạn, lợi dụng lúc lái xe sơ hở, đối tượng nhảy lên xe, chạy về hướng Hà Nội.
Vụ thứ ba: Khoảng 17 giờ ngày 19-3, anh nguyễn Văn Tuân sinh năm 1983, trú tại 68/109 đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội lái xe hãng taxi Thành Công-Hà Nội, điều khiển xe Huyndai Getz, mầu xanh cốm, mang BKS 30F-9502, chở một nam thanh niên từ Hà Nội đi Hà Giang.
Đến thị trấn Bắc Quang, đối tượng rủ Tuân đi chơi gái mại dâm. Đến khoảng 3 giờ ngày 20-3 thì quay về Hà Nội. Khi xe đến thành phố Vĩnh Yên, đối tượng đưa cho Tuân 1 triệu đồng nói để mua xăng. Khi Tuân xuống xe, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa. Lợi dụng lúc đó, đối tượng nổ máy chạy về hướng Hà Nội.
Thủ đoạn của đối tượng tội phạm mới này thường nhằm vào những chiếc xe ô tô có giá trị kinh tế cao. Thường là thuê xe của các hãng taxi hoặc các dịch vụ vận tải tư nhân không mang biển taxi, có người lái.
Chúng thường tạo cho mình một vẻ bọc rất hoàn hảo của một đại gia lắm tiền nhiều của. Quần áo hàng hiệu, xài điện thoại xịn, chi tiêu rất thoáng.
Đoạn đường mà loại tội phạm này tiến hành hành vi phạm tội thường kéo dài, liên tỉnh. Ngón nghề trước tiên là thể hiện các trò ăn chơi, làm cho lái xe tin tưởng, sau đó rủ lái xe ăn chơi cùng. Thời gian chạy xe kéo dài, lợi dụng sự mệt mỏi của lái xe, cộng với sự lơ là, mất cảnh giác, đối tượng này sẽ ra tay nhanh gọn.
Những chiếc xe ô tô chính chủ luôn được loại tội phạm này để ý kỹ lưỡng. Trên xe thường để đầy đủ giấy tờ, nên khi cướp được xe, những đối tượng này thường tẩu tán tang vật một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Hàng loạt vụ cướp tài sản trắng trợn xảy ra là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp dịch vụ vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh.
Những doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải nên phổ biến đến từng lái xe về thủ đoạn mới này để mỗi lái xe thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tính mạng, tài sản. Khi ra khỏi xe phải rút chìa khóa.
Lái xe cần chú ý quan sát đối tượng, nếu phát hiện nghi vấn (thường mang theo vũ khí thô sơ, đi lòng vòng không có điểm cố định, đi vào đường tối vắng, xa khu dân cư...) phải tạo cớ dừng xe nơi đông người, trước cửa trụ sở các cơ quan, tổ chức, ... yêu cầu sự giúp đỡ và báo cho cơ quan công an sớm nhất, để các lực lượng công an kịp thời điều tra, truy bắt thủ phạm.
Cần giáo dục cho lái xe không ăn cùng khách đi xe, không tham gia các tệ nạn xã hội (gái mại dâm, sử dụng các chất kích thích) khi khách mời.
Khi bị chiếm đoạt tài sản hoặc ô tô, lái xe hoặc người đại diện của công ty phải kịp thời báo ngay cho các cơ quan công an để lực lượng công an kịp thời điều tra, truy bắt tội phạm, tránh để tội phạm tẩu tán tài sản.