Cảnh báo gió giật cấp 9-10, sóng cao 3-6m trên nhiều vùng biển

NDO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (18/11), trên nhiều vùng biển có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-6m. Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (18/11), ở khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ở Huyền Trân đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 8.

Dự báo ngày và đêm 18/11, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-6m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-5,5m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 18/11, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo, ngày và đêm 19/11, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.