Tin cuối cùng về cơn bão số 4
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (26/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#gió mạnh
Có 440 kết quả
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (26/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Bão số 4 có xu hướng đi ra xa khu vực đất liền của nước ta và ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền ven biển từ Quảng Ninh-Hưng Yên.
Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía đông đông nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120km về phía đông.
Dự báo, ngày 24/8, Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ. Do ảnh hưởng của bão, đêm nay, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa rất to. Từ đêm mai (24/8), mưa lớn có xu hướng giảm dần.
Hồi 19 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 21,0 độ bắc; 108,0 độ đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 110km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 140km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía bắc.
Bão số 4 đang di chuyển chậm, dự báo sẽ tồn tại nhiều ngày trên Vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh, sóng cao trên biển và mưa lớn trên diện rộng tại miền Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 107,9 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía bắc.
Hồi 4 giờ sáng 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 108,4 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150km về phía bắc đông bắc.
Trong đêm 20/8, trên địa bàn một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh làm tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, gây khó khăn cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất của nhân dân trên địa bàn.
Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), dự báo di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ trong ngày 21/8 và có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, trên khu vực phía tây bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 111,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm 19/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Gia Lai, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng gió mạnh, sóng lớn, biển động.
Hồi 7 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 117,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.
Tối nay (8/8), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là KUJIRA. Bão số 3 giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, tốc độ di chuyển nhanh về phía Bắc đảo Luzon (Philippines).
Ngày 4/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang cùng các bộ, ngành liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển.
Dự báo, ngày 3/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa dông, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to trên 100mm. Trên biển, nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 2m.
Dự báo, ngày 31/7, mưa rào và dông bao trùm nhiều nơi trên cả nước, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo, ngày 29/7, mưa rào và dông bao trùm nhiều nơi trên cả nước, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo, ngày 26/7, do ảnh hưởng của bão số 2 vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn và biển động dữ dội. Trên đất liền, sáng nay, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.
Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Dự báo, đêm nay (24/7), bão Noul sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sau đó, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc, khả năng cao sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 129,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines.
Dự báo, ngày 11/7, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hồi 10 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc; 108,1 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) 120km về phía bắc đông bắc.
Hồi 4 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.
Bão số 1 (Maysak) đã đi vào vùng biển Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Bão dự kiến đi vào đất liền Quảng Ninh tối và đêm nay, sau đó suy yếu dần khi sang khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).