[Video] Cô gái không biết bơi sống sót sau 8 giờ bị sóng cuốn ở Đà Nẵng
Bị sóng cuốn ra xa bờ tại khu vực Mũi Nghê, một cô gái 24 tuổi không biết bơi đã may mắn được lực lượng Hải quân cứu sống sau khoảng 8 giờ lênh đênh trên biển.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#sóng lớn
Có 429 kết quả
Bị sóng cuốn ra xa bờ tại khu vực Mũi Nghê, một cô gái 24 tuổi không biết bơi đã may mắn được lực lượng Hải quân cứu sống sau khoảng 8 giờ lênh đênh trên biển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là KUJIRA. Bão số 3 giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, tốc độ di chuyển nhanh về phía Bắc đảo Luzon (Philippines).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 4/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 118,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông.
Dự báo, ngày 4/8, nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông, trong đó Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Từ chiều tối 24/7 đến ngày 25/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm; tàu thuyền trên biển đề phòng gió mạnh, sóng lớn, biển động dữ dội.
Do ảnh hưởng của bão số 1, đêm nay (4/7) và ngày 5/7, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa dông, sóng lớn, biển động; khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ cục bộ có nơi trên 400mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm trên cần đề phòng dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo, đêm nay (4/3) và ngày mai, vùng biển phía bắc và phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở vùng biển trên đề phòng nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Ngày 1/2, Ủy ban nhân dân phường Phước Lộc (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, một tàu cá đang đi vào Cảng cá La Gi thì bị chìm, làm một người chết.
Dự báo, ngày và đêm nay (29/1), vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Tàu thuyền hoạt động trên biển chú ý đề phòng gió mạnh và sóng lớn.
Sáng 19/1, tại khu vực biển bãi Tiên (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), sóng lớn bất ngờ cuốn trôi 2 du khách trong nhóm 5 người quốc tịch nước ngoài khi đang tắm biển.
Dự báo, đêm nay và ngày mai (10/1), khu vực bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đề phòng gió mạnh và sóng lớn.
Ngày 5/1, các trạm xăng dầu trên đảo Phú Quý đã hết nhiên liệu, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
Hồi 19 giờ tối nay (30/11), bão số 15 mạnh cấp 9, giật cấp 11 trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông và hầu như ít dịch chuyển. Dự báo, đến 19 giờ ngày 1/12, bão nằm trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 240km.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía tây bắc.
Hiện nay (28/11), khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, đêm 28/11 và ngày 29/11, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn; biển động mạnh.
Hồi 19 giờ tối 24/11, áp thấp nhiệt đới đổ bộ khu vực miền trung Philippines. Dự báo, đến 19 giờ tối 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa và có khả năng mạnh thêm thành bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Tối 18/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ (Quảng Ngãi) Trần Ngọc Sang cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan lên phương án cứu hộ, lai dắt tàu hàng bị sóng lớn đánh dạt vào bờ và bị mắc cạn tại khu vực bờ biển tổ dân phố Trung Lý, phường Đức Phổ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão số 14 (Fung-Wong) ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.
Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.
Cơ quan thời tiết Philippines tối 9/11 cho biết, siêu bão Fung-Wong (cấp 5) đã đổ bộ vào thành phố Dinalungan, tỉnh Aurora, phía đông đảo Luzon vào khoảng 21 giờ 10 phút tối nay (giờ địa phương).
Hồi 19 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 122,0 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông đảo Luzon (Philippines).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc, 123,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines).
Hồi 7 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung-Wong ở vào khoảng 14,3 độ vĩ bắc, 124,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực miền trung Philippines.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung-Wong ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc, 126,4 độ kinh đông.
Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo người dân ven biển cần đặc biệt lưu ý trước nguy cơ sóng lớn và nước dâng cao do bão số 13, bởi cơn bão này có cường độ mạnh hơn cả bão Damrey năm 2017, từng gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh Bình Định và Phú Yên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ vĩ bắc, 129,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines.
Áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Kalmaegi. Dự báo, khoảng ngày 5/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Sáng 25/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 thanh niên tắm biển bị nước cuốn mất tích trước đó.