Dự báo, đêm 21/1 và ngày 22/1, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 4-6m. Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động ở vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Chiều nay áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực nam Biển Đông.
Hiện nay (28/11), khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, đêm 28/11 và ngày 29/11, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn; biển động mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão số 14 (Fung-Wong) ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.
Hồi 19 giờ tối nay (23/10), áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng tây nam, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Đêm nay và ngày mai (24/10), vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc, 115,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía đông đông bắc.
Hồi 19 giờ tối 27/9, bão số 10 (Bualoi) di chuyển nhanh với tốc độ 30-35km/giờ, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 460km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo, đến 7 giờ sáng mai (28/9), bão có khả năng mạnh thêm, cách Quảng Trị khoảng 200km.
Hồi 15 giờ chiều 27/9, bão số 10 (Bualoi) đang mạnh cấp 12, giật cấp 15, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 560km về phía đông đông nam. Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh (30-35km/giờ) gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ chiều tối nay.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc, 114,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía đông.
Sáng nay, bão số 7 (Tapah) di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10km/giờ, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, trên biển, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 13; biển động rất mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 21 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão khoảng 17.7 độ Vĩ Bắc; 113.5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 190km về phía đông bắc.
Vào lúc 13 giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo, trong ngày mai (23/8), áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành cơn bão số 5, biển động rất mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông.
Vào lúc 15 giờ chiều nay (21/7), bão số 3 đã vào vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 110km về phía đông. Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão đã mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15 km/giờ. Khu vực đông bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông.
Dự báo, ngày 19/7, nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C. Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông. Ngoài ra, Bão số 3 đã vượt qua phía bắc đảo Lu Dông (Philippines) và đang tiến vào Biển Đông với cường độ mạnh dần, gây biển động rất mạnh tại nhiều khu vực.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (4/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2025 (tên quốc tế Danas).
Bão số 1 (WUTIP) tăng từ cấp 9 lên cấp 10, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh thành miền trung tiếp tục mưa to. Lũ trên sông Hương đang lên, cảnh báo lũ và sạt lở đất ở nhiều địa phương.
Sáng nay (11/6), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 1 năm 2025 có tên quốc tế là WUTIP.
Dự báo, từ đêm 21-23/3, trên nhiều vùng biển tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-5m. Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm 18/3, trên nhiều vùng biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
Dự báo, đêm nay (17/3), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, khu vực các quận nội thành Hà Nội khả năng có mưa, mưa rào và có thể có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chiều nay (16/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo, khoảng đêm 17 sáng 18/3, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời tiếp tục rét.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm mai (15/3), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Ngoài ra, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ chiều tối và đêm mai (15/3) đến sáng sớm 16/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 15/3, trên nhiều vùng biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-5,5m. Cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều nay (7/3), ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; ở Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.