Căng thẳng thương mại Nga - U-crai-na

 Ðài Tiếng nói nước Nga dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga, ông X.Gla-dép cho biết, chính phủ nước này sẽ siết chặt kiểm tra hải quan đối với hàng hóa của U-crai-na nếu chính quyền Ki-ép ký hiệp ước liên kết với Liên hiệp châu Âu (EU).

Tuy nhiên, ông Gla-dép nhấn mạnh, đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm tăng cường kiểm soát hàng quá qua lại biên giới. Mát-xcơ-va lo ngại, nếu Ki-ép ký thỏa thuận với Brúc-xen, hàng hóa từ EU được tự do lưu thông qua biên giới U-crai-na mà không phải đóng thuế nhập khẩu hoặc kiểm tra vệ sinh dịch tễ, tạo kẽ hở để hàng hóa không đạt tiêu chuẩn tái nhập khẩu vào Nga.

 Phía U-crai-na cáo buộc, từ ngày 14-8, lực lượng hải quan Nga đã siết chặt kiểm tra đối với toàn bộ hàng hóa từ U-crai-na, gây ách tắc các xe chở hàng, hư hỏng hàng hóa và làm tăng chi phí, thiệt hại có thể lên tới 2,5 tỷ USD... Trong cuộc điện đàm hôm 17-8, Thủ tướng Nga Ð.Mét-vê-đép và người đồng cấp U-crai-na N.A-da-rốp cam kết không để căng thẳng leo thang, hai bên sẽ tiến hành tham vấn sớm nhất để thảo luận tình hình.

 * Tại A-déc-bai-gian, ngày 18-8, hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình do phe đối lập phát động ở Thủ đô Ba-cu nhằm yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng dự kiến ngày 9-10 tới. Người biểu tình kêu gọi chính phủ bảo đảm các điều kiện thuận lợi để tiến hành cuộc bầu cử công bằng cho tất cả các ứng cử viên. Cảnh sát cho biết, không xảy ra đụng độ trong cuộc biểu tình này.

Có thể bạn quan tâm