Căng thẳng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Ai Cập

* Lực lượng nổi dậy Xy-ri tiến công các cơ sở dầu khí
Theo Tân Hoa xã ngày 24-11, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố Ðại sứ Ai Cập tại nước này A.Xa-la-en-din không được thừa nhận; đồng thời hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước xuống đại biện lâm thời.

Ðây là phản ứng trả đũa của An-ca-ra trước quyết định của Ai Cập trục xuất Ðại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Cai-rô H.Bốt-xa-li và hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước trước đó. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Ðại biện lâm thời của Ai Cập tới để yêu cầu Ðại sứ Ai Cập tại An-ca-ra A.Xa-la-en-din phải rời khỏi nước này; nhấn mạnh Chính phủ lâm thời Ai Cập phải chịu trách nhiệm về tình trạng căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ bình thường hóa quan hệ song phương khi Ai Cập khôi phục "dân chủ và ổn định".
* Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, Ai Cập đã trục xuất Ðại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Cai-rô H.Bốt-xa-li và hạ cấp quan hệ ngoại giao song phương. Ai Cập đưa ra quyết định này vì Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ R.Éc-đô-gan có những phát biểu mà Cai-rô cho là mang tính khiêu khích và can thiệp vào công việc nội bộ Ai Cập. Phát biểu ý kiến trong chuyến thăm Nga ngày 21-11, ông R.Éc-đô-gan đã lên án lực lượng an ninh Ai Cập trấn áp những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ M.Mo-xi hôm 14-8 tại Thủ đô Cai-rô.
* Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập M.I-bra-him cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hàng chục "phần tử cực đoan", đồng thời cáo buộc Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) tài trợ cho những kẻ có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế An Kê-đa. Người đứng đầu Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, những nghi phạm bị bắt giữ có liên quan các cuộc tiến công nhằm vào cảnh sát và quân đội làm hơn 100 người chết kể từ khi Tổng thống M.Mo-xi bị lật đổ hôm 3-7 vừa qua; đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp mạnh với những cuộc biểu tình bạo lực. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mo-xi dự định sẽ phát động tuần lễ biểu tình mang tên "Sự hy sinh thế kỷ" để chống lại lực lượng quân sự ở Ai Cập
* Bạo lực vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi của Xy-ri. Tân Hoa xã đưa tin, lực lượng nổi dậy Xy-ri đã tiến công các cơ sở dầu khí quan trọng ở miền trung và miền đông của nước này trong khi các cuộc giao tranh giữa quân đội và lực lượng đối lập vẫn tiếp diễn tại vùng núi An Qua-la-mun ở phía bắc thủ đô Ða-mát. Quân nổi dậy đã bắn đạn cối vào một nhà máy lọc dầu Hôm-xơ ở miền trung nước này, gây ra đám cháy lớn và làm một người bị thương. Theo một báo cáo của chính quyền địa phương, hằng ngày có 40 nghìn thùng dầu bị mất cắp, gây thiệt hại khoảng 1,4 tỷ USD trong chín tháng đầu năm 2013.

Có thể bạn quan tâm