Cảng cá lớn nhất miền trung tất bật phiên chợ sớm

NDO - Những ngày này tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), khi các tàu cá đánh bắt xa bờ xuyên Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của ngư dân miền trung cập cảng, cũng là lúc nhiều chủ tàu tất bật chuẩn bị vươn khơi chuyến biển đầu năm mới. Đây là cảng cá lớn nhất khu vực miền trung.
0:00 / 0:00
0:00
Chợ cá lớn nhất Đà Nẵng tất bật lúc rạng sáng.
Chợ cá lớn nhất Đà Nẵng tất bật lúc rạng sáng.

Phiên chợ sớm tại Cảng cá Thọ Quang diễn ra sôi nổi, tất bật từ rạng sáng. Tàu cập cảng mang theo nhiều thủy hải sản, tôm cá, không khí mua bán tại cảng cá lớn nhất miền trung trong những phiên chợ đầu năm mới, ai cũng mong được mùa lộc biển, được giá…

Ghi nhận của phóng viên tại đây, từ 3 giờ sáng nay (2/2), các tiểu thương, thương lái đã có mặt tại chợ và chọn lựa những vựa tôm, cá, mực tươi ngon, chất lượng nhất để vận chuyển về các chợ lớn của thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận. So với thời điểm này những năm trước, sản lượng hải sản năm nay được bày bán khá phong phú với nhiều chủng loại, đáp ứng được sức mua của các thương lái, tiểu thương…

Bà Phạm Thị Loan (tiểu thương bán cá chợ Đống Đa, Đà Nẵng), chia sẻ: Dịp đầu năm này sức mua của người dân tại chợ bắt đầu tăng, tôi chọn các loại cá như cá ngừ, cá thu, tôm biển, mực… loại một để mang về bán. Mấy ngày qua, các tàu đánh bắt xa bờ cập cảng nhiều với lượng cá tươi, giá cả phù hợp.

Theo Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, đơn vị đã và đang lên các phương án cụ thể để bảo đảm an ninh trật tự và hướng dẫn bố trí sắp xếp tàu, tạo điều kiện cho tàu bốc, đưa cá đi tiêu thụ thuận lợi nhất cho bà con. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ sở dịch vụ hậu cần tập trung nguồn lực sẵn có để đáp ứng cho bà con ngư dân một cách tối đa. Đơn vị còn tập trung tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh tại khu vực cảng cá về các quy định đối với việc đánh bắt xa bờ để các ngư dân nắm, triển khai, nhằm bảo đảm quy định xuất/cập cảng cũng như các quy định về việc kiểm soát hành trình, vùng đánh bắt thủy sản theo quy định.

Cảng cá lớn nhất miền trung tất bật phiên chợ sớm ảnh 1

Đây là phiên chợ dịp đầu năm thu hút nhiều thương lái.

Tại khu vực cầu cảng, mặc dù thời tiết có mưa nhưng hàng trăm ngư dân của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn tất bật chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm, ngư lưới cụ… để vươn khơi đón lộc biển trong ngày đầu năm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tấn Trung, 50 tuổi, trú tỉnh Quãng Ngãi, chia sẻ: Anh em tôi có bốn tàu đánh bắt dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa với hơn 30 bạn thuyền. Chuyến biển đầu năm này, gia đình đầu tư tổng chi phí cho bốn tàu hơn 2 tỷ đồng, sẽ xuất bến trong vài ngày tới. Cầu mong sao đầu năm vươn khơi thuận buồm xuôi gió, gặp được luồng cá và đánh bắt được nhiều.

Ngư dân Nguyễn Bình, trú tỉnh Quảng Ngãi cho biết, gần 20 thuyền viên đang chuẩn bị nhu yếu phẩm, nhập nhiên liệu, kiểm tra lại trang thiết bị máy móc, ngư lưới cụ để sẵn sàng vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa với thời gian khoảng 15 ngày.

Cảng cá lớn nhất miền trung tất bật phiên chợ sớm ảnh 2

Chọn cân cá.

Trong khi đó, ngư dân Lê Tâm, trú tỉnh Quảng Ngãi, cho hay, tổng chi phí cho chuyến vươn khơi đầu năm lần này của tàu ông hơn 1,2 tỷ đồng. “Tháng này là mùa đánh bắt cá nên tàu thuyền tranh thủ chọn ngày tốt để vươn khơi. Đầu năm đi biển, sản lượng hải sản thu về đạt cao nên ngư dân rất phấn khởi. Chúng tôi đang chuẩn bị lương thực, thực phẩm tiếp tục bám biển dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa”, ông Tâm chia sẻ thêm.

Những ngày đầu năm mới này, thời tiết tại Đà Nẵng không thuận lợi, mưa và rét. Mùa mở biển đầu năm, nhiều ngư dân sửa soạn ít hoa quả thắp hương, cầu mong trời yên biển lặng để việc đánh bắt được suôn sẻ, tàu về đầy ắp cá tôm.