Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến hết ngày 2/3, số lượng F0 đang điều trị trên địa bàn là hơn 600 nghìn ca, trong đó có hơn 590 nghìn người theo dõi, cách ly tại nhà (chiếm hơn 98%). Số ca nhiễm tăng nhanh, công tác quản lý F0 còn nhiều bất cập do nhiều người không khai báo cho nên việc thu gom, xử lý rác thải tại nhiều địa phương đã có lúc, có nơi rơi vào tình trạng ùn ứ, không được xử lý kịp thời.
Ðại diện Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, tại 16 quận, huyện mà đơn vị phụ trách, bình quân mỗi ngày phát sinh khoảng hơn 6.000 tấn rác thải sinh hoạt. Công ty đã có những biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, chất thải lây nhiễm để bảo đảm vệ sinh môi trường và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn do khối lượng rác phải xử lý lớn, khiến đơn vị thiếu cả nhân lực và vật lực.
Công tác vận chuyển chất thải từ nhà có người là F0 do đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn phối hợp Tổ Covid-19 cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn thực hiện. Song trên thực tế, nhiều địa phương hiện không đủ nhân lực đáp ứng việc thu gom rác thải nhỏ, lẻ tại từng hộ gia đình có F0 điều trị tại nhà. Ðó là chưa kể đến tình trạng nhiều hộ gia đình không khai báo với chính quyền cơ sở khi có người nhiễm Covid-19. Trong khi rác thải phát sinh từ các hộ gia đình này nếu không được quản lý chặt chẽ, kịp thời sẽ bị lẫn vào rác sinh hoạt thông thường, tiềm ẩn rủi ro cho môi trường cộng đồng và trực tiếp là sức khỏe công nhân thu gom, vận chuyển. Mặt khác, để xử lý rác thải có nguy cơ chứa Covid-19 theo quy định cũng khá tốn kém, mất nhiều thời gian và chưa phù hợp tình hình thực tế tại nhiều địa bàn.
Mặc dù các quy định về thu gom rác lây nhiễm đã có, nhưng trong tình hình hiện nay, khi các ca bệnh tăng nhanh, lên tới hơn 15 nghìn ca mỗi ngày, lực lượng y tế và cán bộ cơ sở, tổ dân phố đều đã quá tải, thì sự chung tay của người dân trong việc quản lý rác thải từ các hộ có người cách ly y tế tại nhà là rất cần thiết. Ðể thuận tiện cho việc thu gom, người dân cần phân loại và xử lý rác thải có nguy cơ lây nhiễm theo đúng hướng dẫn. Tiến hành phân loại rác thải y tế (khẩu trang, khăn giấy, bộ xét nghiệm nhanh…), rác thải sinh hoạt ngay từ nhà và cho vào túi buộc chặt, khử khuẩn trước khi mang đi xử lý. Qua đó, tránh rủi ro lây lan mầm bệnh trong cộng đồng qua con đường rác thải, bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch ■
Ðà Ðông