Hiện nay, Hàn Quốc có 14 dự án đầu tư trực tiếp tại Cần Thơ với tổng vốn khoảng 316 triệu USD, nổi bật là Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc đặt tại Cần Thơ.
Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi đề xuất hai bên tập trung vào một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm, bao gồm: hạ tầng-logistics, công nghiệp công nghệ cao, khoa học-công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân.
Đồng thuận với định hướng trên, Giáo sư Kim Hak-Min mong muốn thúc đẩy hợp tác ở ba nhóm lĩnh vực: văn hóa, nhân lực và các dự án sẵn có. Ông cũng gợi mở 3 trụ cột đổi mới sáng tạo Cần Thơ cần quan tâm là công nghệ số chất lượng cao, công nghệ sinh học và quản lý nước-nông nghiệp, đồng thời đề xuất mô hình liên kết bốn bên gồm: Trung ương, địa phương, đại học và doanh nghiệp để hiện thực hóa các mục tiêu này.